Pháp lên kế hoạch phạt dịch vụ “kiểm tra trinh tiết”

An Ngọc, icon
08:50 ngày 08/10/2020

VTV.vn - Nhà chức trách Pháp đang thảo một dự luật đề xuất hình phạt đối với dịch vụ “kiểm tra trinh tiết”.

Nguồn: Independent

Theo đề xuất, bất kỳ chuyên gia y tế nào cấp "giấy chứng nhận trinh tiết" sẽ bị nhận án một năm tù giam và phạt 15.000 euro, tương đương 400 triệu VND. Một số ý kiến cho rằng: Dự luật cũng nên bao gồm hình phạt đối với những người yêu cầu "kiểm tra trinh tiết", chẳng hạn như cha mẹ hoặc hôn phu.

Theo kênh truyền hình France 3, khoảng 30% bác sĩ Pháp cho biết họ từng được yêu cầu cấp chứng nhận trinh tiết, nhưng hầu hết đều từ chối.

Bác sĩ phụ khoa Ghada Hatem chia sẻ: Những người phụ nữ đến xin "chứng nhận trinh tiết" chủ yếu là người Hồi giáo đến từ Tây Bắc Phi. Những người phụ nữ này cho biết họ làm vậy vì danh dự gia đình và lo sợ bạo lực gia đình sau khi kết hôn.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ quan điểm: Việc kiểm tra trinh tiết là vi phạm nhân quyền của phụ nữ.

Một tuyên bố của Liên Hợp Quốc vào tháng 10/2018 đã kêu gọi cấm các cuộc kiểm tra trinh tiết, đồng thời khuyến khích các chiến dịch nâng cao nhận thức để giáo dục cộng đồng về những lầm tưởng liên quan đến trinh tiết và chuẩn mực giới tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục