Phòng chống các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh

Ban Thời sự, icon
02:42 ngày 15/11/2018

VTV.vn - Thời điểm giao mùa thời tiết thay đổi thường xuyên nên trẻ sơ sinh rất dễ mắc bệnh. Vì vậy, bố mẹ cần chuẩn bị kiến thức vững chắc để phòng và điều trị bệnh cho trẻ.

Quang cảnh buổi tư vấn sức khỏe về phòng chống các loại bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh.

Để cung cấp kiến thức cho bố mẹ của các bé, tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với VietCare đã tổ chức tư vấn sức khỏe về phòng chống các loại bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh.

Trong thời gian đầu đời, trẻ sơ sinh thường gặp các loại bệnh lý về da liễu, tiêu hóa và hô hấp. Vì vậy, bố mẹ nhất là những người đang mang bầu cần chuẩn bị kiến thức vững chắc để chủ động trong việc phòng và điều trị bệnh cho trẻ.

Mặc dù các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh phần lớn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không biết cách xử lý kịp thời sẽ khiến trẻ chịu nhiều biến chứng về sau.

Đặc biệt, bố mẹ các bé phải chú ý những triệu chứng tưởng như bình thường nhưng có thể là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm đó là trẻ khóc quá nhiều, rụng tóc, đầu to lên bất thường, ngủ ngáy lớn tiếng và khát liên tục… Khi nhận thấy một trong các dấu hiệu này, bố mẹ cần đưa bé tới bác sỹ ngay.

Dấu hiệu bất thường ở trẻ sơ sinh những tháng đầu đời Dấu hiệu bất thường ở trẻ sơ sinh những tháng đầu đời

VTV.vn - Sau một thai kỳ khỏe mạnh tới lúc đón em bé chào đời, các mẹ lại tiếp tục một quá trình dài để chăm sóc trẻ sơ sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục