Phụ huynh Mỹ cố chấp không tiêm phòng cho con

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:39 ngày 10/04/2019

VTV.vn - Mặc dù tình hình dịch sởi đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều phụ huynh Mỹ vẫn cố chấp không tiêm phòng cho con.

"Tôi có nhiều lý do để không tiêm phòng sởi cho con. Tôi nghĩ là các biện pháp phòng ngừa không nhất thiết là phải tiêm thuốc vào cơ thể của con tôi" - bà Esther, người dân Mỹ cho biết.

Ông Richard Palacios, một người dân Mỹ nói: "Có nhiều lý do mà chúng tôi không cho con đi tiêm. Ví dụ như tín ngưỡng và cũng có nhiều lời đồn rằng, tiêm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Khỏe mạnh là tốt nhưng bạn không thể ép ai đó đi tiêm".

Với những suy nghĩ bảo thủ này, nhiều phụ huynh Mỹ đang vô tình để con mình vào nguy hiểm của một dịch bệnh có thể phòng tránh được bởi bệnh sởi lan truyền chủ yếu là qua không khí. Một người nhiễm virus có thể lây truyền cho 15-20 người khác. Tiêm phòng vẫn là biện pháp hữu hiệu duy nhất.

Mỹ: Sởi tiếp tục bùng phát dù đã từng được xóa sổ Mỹ: Sởi tiếp tục bùng phát dù đã từng được xóa sổ

VTV.vn - Ngày 1/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC) cho biết, đã có 387 trường hợp mắc bệnh sởi được ghi nhận ở Mỹ tính từ ngày 1/1 đến ngày 28/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục