Tạm đủ nguồn máu phục vụ điều trị tại 18 tỉnh, thành phía Bắc

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
03:21 ngày 14/07/2017

VTV.vn - Đã khắc phục được tình trạng cạn nguồn máu dự trữ từ Ngân hàng máu Trung ương nhờ nguồn máu được hiến trong chương trình "Hành trình đỏ" đang diễn ra.

Tính đến thời điểm này, Hành trình đỏ - chương trình nhân đạo kêu gọi hiến máu nhân đạo - đã đi được nửa chặng đường, qua 12/28 tỉnh thành với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt". Tổng số đơn vị máu tiếp nhận được trong Hành trình đỏ đến thời điểm này là 13.000 đơn vị máu.

Hành trình đỏ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân các tỉnh, thành mà chương trình đi qua. Tại Đăk Lăk, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số vượt hàng chục km để đến hiến máu. Hành trình đỏ sẽ còn kéo dài đến hết tháng 7.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã tạm đủ nguồn máu phục vụ điều trị cho các bệnh viện. Trước khi Hành trình đỏ bắt đầu, có tới 170 bệnh viện tại 18 tỉnh, thành phía Bắc có nguy cơ thiếu máu do cạn nguồn máu dự trữ, rất nhiều bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính về máu phải chờ nguồn máu hiến.

Hành trình đỏ 2017 đã di chuyển qua 7 tỉnh thành Hành trình đỏ 2017 đã di chuyển qua 7 tỉnh thành 'Hành trình đỏ' tiếp nhận hơn 1.700 đơn vị máu ở TP.HCM "Hành trình đỏ" tiếp nhận hơn 1.700 đơn vị máu ở TP.HCM 'Hành trình đỏ' truyền thông điệp hiến máu cứu người đến với TP Cần Thơ "Hành trình đỏ" truyền thông điệp hiến máu cứu người đến với TP Cần Thơ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục