Thoát khỏi dáng đi "xiêu vẹo" nhờ phẫu thuật chỉnh hình

Tuấn Bảo, icon
07:21 ngày 10/07/2018

VTV.vn - Sau một năm kiên trì, bé gái T.H. (8 tuổi, trú tại Đức Hòa, Long An) vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) điều trị thành công gối vẹo do chấn thương.

Hình chụp gối của bé gái.

Trước đó, em đã được điều trị gãy xương chày tại địa phương nhưng kết quả sau điều trị khiến gối em còn bị gập góc, di lệch 30 độ. Tình trạng này khiến dáng đi của em bất thường - chân chữ X. Điều này không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và sinh hoạt thường ngày của em, mà còn khiến em luôn mặc cảm, dè dặt khi tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa.

Theo bác sĩ, những trường hợp gối vẹo ngoài bẩm sinh hoặc do chấn thương, do di lệch nhiều, xương không tự điều chỉnh hết thường sẽ gây mất thẩm mĩ trong dáng đi của trẻ. Ngoài ra, việc gối vẹo ngoài có có nguy cơ gây thoái hóa khớp sớm, trẻ thường đau và không làm việc nặng nhọc được, thậm chí là không đi lâu được. Việc điều trị mà không cần đục gãy xương, chỉ cần hàn tạm thời sụn tăng trưởng, kìm hãm sự phát triển mâm chày phía trong, mâm chày phía ngoài sẽ phát triển cân đối lại.

Thoát khỏi dáng đi xiêu vẹo nhờ phẫu thuật chỉnh hình - Ảnh 1.

Sau 1 năm điều trị, chân của em đã cân đối.

Sau mổ bé ít đau đớn, vẫn đi đứng như bình thường được. Đồng thời sau khi điều chỉnh xương bằng phương pháp này bé vẫn còn tăng trưởng xương như bình thường. Kết quả đạt được phải theo dõi sau 1 năm.

Quá trình 1 năm điều trị, theo dõi sát sao, chân phải của em đã cân đối và thẳng hoàn toàn so với trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục