Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Yên Nghĩa

Lê Thạch, icon
03:33 ngày 03/10/2018

VTV.vn - Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa chiều 2/10, hiện tại 5 nạn nhân vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Trong số 5 nạn nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông chiều qua, 4 nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện và 1 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Yên Nghĩa - Ảnh 1.

Cụ thể, nạn nhân Nguyễn Thị Tình (34 tuổi, trú tại Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội) với chẩn đoán đa chấn thương: chấn thương cột sống trượt D12-L1 liệt tủy, chấn thương khung chậu vỡ ngành ngồi mu, chậu mu phải, gãy thân xương đùi trái. Bệnh nhân sau khi được sơ cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.

Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Yên Nghĩa - Ảnh 2.

Nạn nhân Phạm Thị Hòa (52 tuổi, trú tại Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội) được phẫu thuật cấp cứu ngay trong chiều tối 2/10, hiện đang tiếp tục theo dõi hậu phẫu.

Nạn nhân Trần Văn Ban (32 tuổi, trú tại Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) vào viện với chẩn đoán chấn thương cột sống và được phẫu thuật vào sáng nay 3/10. Hiện, sức khỏe nạn nhân tạm ổn định.

Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Yên Nghĩa - Ảnh 3.

Nạn nhân Nguyễn Thị Phi (60 tuổi) và Nguyễn Thị Hằng (48 tuổi) đều trú tại Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội) đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Trước đó, vào chiều 2/10, một chiếc xe tải băng qua đường sắt không quan sát đã bị tàu hỏa chở hàng đang lao tới đâm trúng. Sau cú tông mạnh, chiếc xe tải biến dạng và kéo xa khoảng 20m. Một phần xe tải bị lọt xuống cầu đường sắt. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục