Tình trạng bệnh nhân Whitmore tại Hòa Bình giờ ra sao?

L.T, icon
08:30 ngày 07/07/2020

VTV.vn - Sau 3 ngày được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, tình trạng sức khỏe bệnh nhân Whitmore có cải thiện, các tạng suy có dấu hiệu hồi phục.

Các bác sĩ tiến hành cắt lọc, xử trí vết thương ở bàn chân trái của bệnh nhân.

Theo chia sẻ của TS.BS Hoàng Công Tình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, nam bệnh nhân hiện vẫn đang phải thở máy, lọc máu liên tục, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch nhưng các tạng suy đã có dấu hiệu hồi phục. Bệnh nhân đã được giảm liều thuốc vận mạch nhưng vẫn duy trì được huyết áp trong giới hạn an toàn.

Bên cạnh đó, các xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận, đông máu đã khá hơn. X-quang phổi cho thấy hình ảnh tổn thương cũng được cải thiện hơn...

Tình trạng bệnh nhân Whitmore tại Hòa Bình giờ ra sao? - Ảnh 1.

Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Bệnh nhân đã được cắt lọc vết thương bị nhiễm khuẩn, hoại tử ở bàn chân trái để giải phóng ổ nhiễm khuẩn.

Trước đó, trong lúc đi làm ngoài đồng, bệnh nhân đã bị cọc tre nhọn ở bờ ruộng đâm vào bàn chân. Vết thương sâu, rộng, tạo đường hầm, sau đó nhiễm khuẩn và hoại tử.

Bệnh nhân đã điều trị 1 tuần ở nhà bằng kháng sinh nhưng bệnh tiến triển nặng hơn. Khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân đã trong tình trạng suy đa phủ tạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục