Trẻ em càng béo càng dễ bị trầm cảm

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
10:04 ngày 01/05/2019

VTV.vn - Kết quả theo dõi hơn 17.000 trẻ em ở Vương quốc Anh cho thấy, trẻ em càng béo, khả năng gặp phải các vấn đề về tâm lý, thậm chí là trầm cảm càng cao.

Những trẻ em 7 tuổi bị béo phì thì khả năng rất cao đến năm 11 tuổi, các em sẽ gặp các vấn đề về tâm lý, có xu hướng bạo lực và ngang bướng hơn các em có thể trạng bình thường khác. Các bé gái thừa cân thường có nhiều vấn đề hơn các bé trai. 

Nghiên cứu một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát cân nặng và hướng trẻ em tới một lối sống cân bằng, khỏe mạnh.

Béo phì làm giảm lượng chất xám não Béo phì làm giảm lượng chất xám não

VTV.vn - Béo phì làm ảnh hưởng đến cấu trúc não người, làm giảm lượng chất xám và dẫn đến mất nhiều tế bào thần kinh - theo các nhà khoa học Hà Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục