Vì sao bố mẹ không nên ép con trẻ ăn thức ăn mà chúng không muốn?

Hoài Linh, icon
08:04 ngày 15/08/2018

VTV.vn - Việc ép buộc trẻ ăn rau xanh là một thách thức lớn. Nhưng nếu không biết cách xử lý đúng cách sẽ gây ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ giữa họ và con cái.

Nghiên cứu bước đầu của các nhà khoa học tại  Đại học Michigan, Mỹ cho thấy: việc ép buộc trẻ phải ăn thức ăn mà chúng không thích có thể gây ra sự căng thẳng. Về lâu dài, hành động này sẽ tác động tới tâm lý của trẻ và mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái.

Để đưa ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 244 trẻ có độ tuổi dao động 21-27 tháng tuổi. Các gia đình tham gia nghiên cứu cũng phải hoàn thành bảng câu hỏi đánh giá áp lực khi cho trẻ ăn và việc ép trẻ ăn những thứ chúng không muốn trên thang điểm 10.

Các nhà khoa học giải thích: kén ăn có thể gây ra sự bực bội cho các bậc cha mẹ nhưng nó hiếm khi gây ra những vấn đề về sức khỏe, ví dụ như tăng trưởng chậm hoặc thiếu hụt chất dinh dưỡng ở trẻ. Do đó các bậc cha mẹ không nên quá chăm chăm vào việc cố gắng ép trẻ phải ăn những thứ mà chúng không muốn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã chia sẻ một số mẹo nhỏ cho các bậc cha mẹ đang lo lắng về tình trạng con cái kén ăn. Đó là hãy kiên nhẫn đợi 1 tuần trước khi bắt đầu cho trẻ ăn đồ ăn mới. Hoặc bạn cũng có thể trộn một ít thức ăn mới vào trong những món mà trẻ đã thích từ trước. Cách này giúp trẻ dần quen với việc ăn đồ ăn mới lạ miệng.  

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục