Việt Nam - Nhật Bản hợp tác phát triển ngành nha khoa

Ban Thời sự, icon
04:25 ngày 02/03/2017

VTV.vn - Việc hợp tác mở đầu là kỹ thuật Labo sẽ tạo ra bước phát triển mới trong phục hình răng tại Việt Nam.

Hôm nay (2/3), Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội phối hợp với Quỹ Kỹ thuật y tế quốc tế Nhật Bản tổ chức hội thảo "Kỹ thuật Labo phục hình".

Đây là hoạt động mở đầu cho sự hợp tác, phát triển khoa học công nghệ trong ngành Nha khoa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ở nước ta, trên 80% người trưởng thành có các bệnh răng miệng như sâu răng, viêm quanh răng và một tỷ lệ cao mất răng.

Phục hình răng để phục hồi lại chức năng và thẩm mỹ ngày càng được quan tâm. Vì thế, lĩnh vực chuyên sâu trong nha khoa như kỹ thuật Labo phục hình rất quan trọng.

Việc hợp tác mở đầu là kỹ thuật Labo sẽ tạo ra bước phát triển mới trong phục hình răng tại Việt Nam bởi Nhật Bản là một trong những nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực này với sự phát triển nhanh, liên tục đổi mới trang thiết bị, vật liệu nha khoa tiên tiến cho Labo phục hình răng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục