World Bank cảnh báo ngừng tài trợ vaccine COVID-19 cho Lebanon

An Ngọc, icon
02:29 ngày 24/02/2021

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo sẽ ngừng khoản tài trợ vaccine COVID-19 trị giá hàng triệu USD cho Lebanon sau thông tin về vi phạm quyền ưu tiên tiêm phòng.

Nguồn: Reuters

Việc Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) phân bổ lại 34 triệu USD đã cho phép Lebanon nhận được hai lô vaccine Pfizer-BioNTech đầu tiên với khoảng 60.000 liều trong tháng này. WB cho biết họ sẽ giám sát việc triển khai vaccine và cảnh báo chống lại chủ nghĩa thiên vị ở Lebanon.

Tuy nhiên, một nhà lập pháp đề nghị giấu tên đã tiết lộ với Reuters rằng một số nhà lập pháp cũ và hiện tại, cũng như các nhân viên hành chính, đã được tiêm phòng trong hội trường quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Elie Ferzli, 71 tuổi, không nằm trong nhóm ưu tiên giai đoạn đầu, tweet rằng ông đã được tiêm phòng.

"Sau khi xác nhận vi phạm, Ngân hàng Thế giới có thể tạm ngừng tài trợ cho vaccine và hỗ trợ ứng phó với COVID-19 trên khắp Lebanon. Tôi kêu gọi tất cả mọi người, bất kể vị trí, hãy đăng ký và chờ đến lượt của mình" - Giám đốc khu vực của Ngân hàng Thế giới Saroj Kumar Jha đăng trên Twitter.

Bộ Y tế Lebanon hiện chưa đưa bình luận về vụ việc này.

Tình trạng lây nhiễm virus tăng vọt kể từ tháng 1 đã khiến số người tử vong do COVID-19 ở Lebanon lên tới hơn 4.300 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục