Trung Quốc: Kim ngạch ngoại thương giảm mạnh trong Quý I/2015

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 13/04/2015 14:59 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong quý I/2015 đã giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 55.400 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 900 tỷ USD).

Theo số liệu chính thức của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GAC) công bố ngày 13/4, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong quý I/2015 đã giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 55.400 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 900 tỷ USD).

Kim ngạch xuất khẩu trong quý I đạt 31.500 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu giảm 17,3% xuống còn 23.900 NDT. Trong 3 tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại tăng gấp 6,1 lần lên 755,3 tỷ NDT.

Trong tháng 3, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu giảm 14,6% và nhập khẩu giảm 12,3%. Thặng dư thương mại chỉ đạt 18,2 tỷ NDT, giảm 62,6%. Sau khi loại bỏ các yếu tố thời vụ, tổng thương mại tháng 3 giảm 15,9%, chủ yếu do nhập khẩu giảm 25,1%.

Cùng ngày, hãng tin AFP (Pháp) công bố kết quả khảo sát 15 nhà kinh tế cho thấy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc Quý I/2015 giảm xuống mức thấp trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính. Theo đó, GDP chỉ tăng 6,9%, so với mức 7,3% của ba tháng cuối năm 2014. Đây là kết quả tăng trưởng quý yếu kém nhất của nền kinh tế Trung Quốc kể từ ba tháng đầu năm 2009, khi GDP tăng 6,6% trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động mạnh đến các nền kinh tế.

Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất kể từ năm 1990, với 7,4%, so với mức tăng trưởng 7,7% của năm 2013.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước