Ukraine nhận khoản hỗ trợ đầu tiên 3,2 tỷ USD từ IMF

TCKD-Thứ năm, ngày 08/05/2014 10:12 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài đang gây ra những ảnh hưởng xấu tới kinh tế của chính Ukraine, khiến nước này phải nhận hỗ trợ từ IMF.

Ngân hàng Trung ương Ukraine ngày 7/5 cho biết, nước này đã nhận khoản viện trợ đầu tiên trị giá khoảng 3,2 tỷ USD trong chương trình viện trợ 17 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo Ngân hàng Trung ương Ukraine, hơn 1 tỷ USD đã được chuyển đến Cục Dự trữ ngoại tệ của ngân hàng và số còn lại được chuyển vào ngân sách nhà nước.

Gói cứu trợ của định chế cho vay toàn cầu này đóng vai trò quan trọng đối với Kiev trong việc bình ổn tình hình tài chính và cứu nguy nền kinh tế khốn đốn của Ukraine. Với nền tài chính đang trên bờ vực sụp đổ, Ukraine cần khoản cho vay này của IMF để thanh toán nợ nước ngoài, thực hiện các cải cách và bình ổn tỷ giá đồng nội tệ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước