32.500 người cao tuổi sẽ được khám bệnh miễn phí

Theo Chính phủ-Chủ nhật, ngày 27/07/2014 06:00 GMT+7

Từ ngày 3/8 đến 1/10/2014, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ đồng loạt tổ chức Hành trình Vì sức khoẻ người cao tuổi với việc khám, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 32.500 người cao tuổi tại các địa phương.

Lễ ra quân của Hành trình sẽ được tổ chức vào sáng 3/8 tới tại Nhà Văn hóa - Thể dục Thể thao quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngay sau lễ ra quân, các bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người cao tuổi, các cụ hưu trí gia đình chính sách, các trung tâm bảo trợ xã hội, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng trong ngày 1/8, Hành trình Vì sức khoẻ người cao tuổi sẽ được đồng loạt tổ chức tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng là Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. 3.500 người cao tuổi, các cụ hưu trí (mỗi tỉnh 500 người) gia đình chính sách, các trung tâm bảo trợ xã hội, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn… sẽ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà.

Ngoài ra, Hành trình Vì sức khoẻ người cao tuổi còn tổ chức mổ mắt miễn phí, tặng quà cho người cao tuổi; khám sàng lọc các bệnh tim mạch, các bệnh chuyên ngành lão khoa; tuyên truyền vận động hiến tạng, hiến giác mạc trong bà con nhân dân và thanh niên; khám sàng lọc phát hiện những người cao tuổi bị bệnh nặng đưa vào danh sách được ghép tạng của chương trình ghép tạng quốc gia.

Tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng trong các thầy thuốc trẻ…

Trước đó, ngày 18/5, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức "Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014".

Hoạt động này được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham gia của 6.000 thầy thuốc trẻ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100.000 người dân; mổ mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi; tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên của 700 trường mầm non, tiểu học trên toàn quốc, vận động hiến máu và tiếp nhận 13.000 đơn vị máu…

Ngoài tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam còn tham gia nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức chương trình Thầy thuốc trẻ cùng ngư dân bám biển: Tập huấn, trang bị cho 100 ngư dân các kỹ năng cơ bản về xử lý cấp cứu ban đầu trên biển; tặng 100 tủ thuốc, dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho các tàu của ngư dân và tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 ngư dân; đẩy mạnh các hợp tác tình nguyện quốc tế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước