Bắc Giang: Số lượng máu tiếp nhận năm sau luôn cao hơn năm trước

PV-Thứ ba, ngày 16/06/2020 12:23 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ngày 15/6, tại thành phố Bắc Giang, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ tôn vinh tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu lần thứ XII năm 2020.

373 tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng, trong đó có 65 tập thể đạt thành tích hiến máu từ 150% chỉ tiêu kế hoạch giao; 26 dòng họ, 64 gia đình và 218 cá nhân hiến máu từ 10 lần trở lên. Tiêu biểu như dòng họ Trần Văn, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang có 40 người tham gia hiến máu với tổng số 115 lần. Dòng họ Hoàng, xã Phì Điển, huyện Lục Ngạn có 27 người tham gia hiến máu với tổng số 103 lần. Gia đình ông Trần Văn Dân, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang hiến máu 29 lần. Gia đình Phan Văn Thảo, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang hiến máu 21 lần. Anh Vi Văn Sơn, thành phố Bắc Giang hiến máu trên 40 lần…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định, các tập thể, dòng họ, cá nhân hiến máu tiêu biểu thực sự xứng đáng là "những anh hùng của người bệnh", nghĩa cử cao đẹp của họ rất xứng đáng được xã hội tôn vinh.

Để công tác hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng và đạt được kết quả cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị các cấp, ngành, đơn vị cần tiếp tục phát hiện, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; kêu gọi những người đã hiến máu tiếp tục hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên khi có đủ điều kiện. Các cấp, ngành cần chủ động và triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện theo kế hoạch năm 2020, triển khai tốt chương trình "Hành trình đỏ", chiến dịch "Những giọt máu hồng hè".

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Bắc Giang ngày càng phát triển, số lượng máu tiếp nhận năm sau luôn cao hơn năm trước. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng và trở thành một nét đẹp không thể thiếu trong đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Trong 15 năm qua, Bắc Giang đã tiếp nhận được trên 150 nghìn đơn vị máu. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2020, dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng phong trào hiến máu tình nguyện vẫn được tỉnh đẩy mạnh, tính đến ngày 10/6 đã tiếp nhận được trên 10,3 nghìn đơn vị máu, góp phần làm giảm tình trạng khan hiếm máu tại các cơ sở y tế. Các chiến dịch như "Vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết- Lễ hội Xuân hồng", " Những giọt máu hồng hè", "Hành trình đỏ"… được tỉnh Bắc Giang tổ chức thường xuyên, thiết thực và hiệu quả, giúp ngành Y tế chủ động được nguồn máu đảm bảo chất lượng, an toàn phục vụ việc cấp cứu, điều trị người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước