Hội CTĐ Việt Nam phát động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng hạn mặn và kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19

P.V-Thứ tư, ngày 18/03/2020 20:25 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (trái) và bà Nguyễn Thị Ý Như, Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại Công ty Coca-Cola Việt Nam

VTV.vn - Tại buổi lễ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao hỗ trợ 04 tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Ninh Bình, mỗi tỉnh 3.000 khẩu trang và 100 thùng mỳ tôm.

Từ tháng 12/2019, xâm nhập mặn đã xuất hiện ở mức cao đột biến so với trung bình nhiều năm và trầm trọng, gay gắt hơn từ đầu tháng 3/2020, gây thiệt hại nặng nề về mùa màng và sinh kế, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đến ngày 10/3/2020, đã có 5/13 tỉnh trong khu vực công bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán, xâm nhập mặn, gồm: Bến Tre, Cà Mau,  Kiên Giang, Long An và Tiền Giang.

Bên cạnh đó, dịch COVID-19 - đại dịch trên toàn cầu theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và đang tác động trực tiếp đến nhiều mặt đời sống của nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước.

Đợt vận động ủng hộ kéo dài trong 45 ngày, từ ngày 18/3/2020 đến hết ngày 30/4/2020 nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo đó, đối với các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng bởi hạn hán và xâm nhập mặn: các cấp Hội chủ động nắm bắt tình hình thiệt hại và nhu cầu của người dân; tổ chức vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ ở những địa bàn ít bị ảnh hưởng để giúp đỡ nhân dân ở địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề hơn; chủ động tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp từ nguồn tại chỗ; thực hiện nghiêm túc công tác thông tin với Hội cấp trên.

Đối với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước: các cấp Hội chủ động tổ chức các hoạt động vận động và ủng hộ phù hợp (như hỗ trợ tiền, hàng hóa) để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn; là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ để gửi về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trên cơ sở nguồn lực vận động được, Trung ương Hội sẽ phân bổ cụ thể và trực tiếp chuyển tới các địa phương và người dân nơi cần sự hỗ trợ. 

Chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng hạn, mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang phối hợp với Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế triển khai cứu trợ khẩn cấp người dân tại 12 xã thuộc 3 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh và Bạc Liêu với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có 24.000 lượt hộ dân thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp nước sạch thông qua hệ thống máy lọc nước công suất 500l/giờ; 6.000 hộ dân được hỗ trợ can chứa nước loại 20l; gần 2.000 tờ rơi, áp phích truyền thông phòng chống dịch bệnh được phát đến cộng đồng; gần 5.000 lượt người dân được hướng dẫn thực hành vệ sinh, truyền thông về vệ sinh nước sạch và phòng chống dịch bệnh. Hoạt động hỗ trợ kéo dài đến hết tháng 4/2020.

Ứng phó với dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội tiếp tục vận động nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông, hỗ trợ khẩu trang, xà phòng và nước sát khuẩn…, qua đó nâng cao nhận thức và khuyến khích thực hành vệ sinh của người dân trong phòng, tránh dịch bệnh; lồng ghép thực hiện các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 với tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tại các địa phương. Tùy theo diễn biến của dịch bệnh, các cấp Hội chủ động tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp từ nguồn tại chỗ.

Trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ cộng đồng như: Ra quân tuyên truyền và phát miễn phí đến người dân 10.000 khẩu trang, 300 chai nước rửa tay và 1.000 tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Hà Nội; Hỗ trợ khẩn cấp hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 với tổng giá trị 2,1 tỷ đồng; Hỗ trợ 10.000 khẩu trang, 1.000 chai nước rửa tay và 500 lít dung dịch khử khuẩn tặng nhân dân huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và quận Ba Đình (Hà Nội) phòng chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ 30.000 khẩu trang y tế cho các y, bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Hỗ trợ 50 thùng mì tôm, 1.050 khẩu trang và 30 lít nước khử khuẩn để Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức phòng dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động ủng hộ Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc 100.000 khẩu trang để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc lô hàng gồm: khẩu trang, đồ bảo hộ, xà phòng, dung dịch khử khuẩn,… trị giá 1,2 tỷ đồng.

Tổng cộng, Hội Chữ thập đỏ các địa phương đã tổ chức cấp phát miễn phí cho người dân gần 1.000.000 khẩu trang, 80.000 bánh/chai xà phòng rửa tay và dung dịch sát khuẩn, tổ chức hơn 7.300 buổi truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 cho hơn 400.00 lượt người với thông điệp rửa tay bằng xà phòng và nước sạch đúng cách, sử dụng khẩu trang đúng cách và hợp lý.

Đồng hành với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân vùng hạn mặn, nhiều tổ chức đã ủng hộ tiền mặt, khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, mỳ tôm, bồn nước nhựa, tiêu biểu như: Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam, Công ty TNHH Miwon Việt Nam, Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, Công ty TNHH Diligo Holdings, Công ty TNHH Việt Sin, Công ty cổ phần sự kiện Cường An,...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước