Vinh danh 85 cá nhân nhận Giải thưởng “15 tháng 10” và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020

PV-Thứ hai, ngày 12/10/2020 05:48 GMT+7

VTV.vn -Tối 11/10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống, trao Giải thưởng "15 tháng 10" và Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" 2020.

Trong diễn văn ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: 64 năm qua, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô, chất lượng, thành lập mới nhiều tổ chức hội thành viên và hoạt động có hiệu quả như: Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ, Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ, Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật..., góp phần tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các đối tượng, tầng lớp thanh niên trên khắp mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trên cả nước.

Các Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm... đã tạo nên sự đa dạng trong hoạt động của Hội. Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có hệ thống ở 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở với tổng số trên 9,9 triệu hội viên. Vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, phát huy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp thanh niên, tạo sức mạnh to lớn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

"Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mỗi cán bộ, hội viên và thanh niên Việt Nam có quyền tự hào trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tầng lớp thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Ghi nhận những cống hiến xuất sắc của các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Hội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, kế thừa và phát huy những thành tích, truyền thống đó, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và chương trình "Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh".

Thông qua các phong trào, chương trình phong phú, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; là những công dân tốt, có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo; tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với công tác Hội và phong trào thanh niên, dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng "15 tháng 10" cho 57 cán bộ Hội tiêu biểu. Đồng thời, 28 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu được nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" - phần thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành tặng người có những người trẻ có nhiều hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn mong muốn các cá nhân được nhận các giải thưởng dịp này tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục có nhiều cống hiến, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các cấp bộ Hội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, trong đó trọng tâm là Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại các tỉnh, thành phố; tổ chức triển khai các công trình, phần việc thanh niên; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; các hội trại kỹ năng cho thanh niên; biểu dương, tôn vinh các gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực…

Trước đó, vào sáng 11/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020 với nhiều hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ Hội, hội viên, thanh niên như các trò chơi vận động, trò chơi trí tuệ, liên hoan các ban nhạc thanh niên, sinh viên…; tổ chức cho đoàn đại biểu nhận giải thưởng thăm và tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước