Rót tiền vào đâu để sinh lời trong mùa dịch?

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 12/12/2020 11:36 GMT+7

VTV.vn - Vàng, bất động sản, chứng khoán... đâu sẽ là điểm đến của dòng tiền giữa mùa dịch?

Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu

Sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán có thể đến từ việc tăng liên tục của VN-Index. Chốtphiên chiều qua (11/12), VN-Index đã chính thức vượt mốc 1.045 điểm, tức tăng 129 điểm, tương đương 14% sau hơn 1 tháng. Đây là mức cao nhất của chỉ số này trong hơn 2 năm trở lại đây.

Nếu so sánh về số tài khoản cá nhân mở mới hiện nay, với thời điểm VN-Index đạt đỉnh 1.200 điểm hồi năm 2018, chỉ riêng tháng 11, số tài khoản mở mới là hơn 41.000 tài khoản. Đây là con số cao nhất từ khi thị trường chứng khoán thành lập đến nay.

Hiện ngoài giải pháp ủy thác đầu tư, các công ty chứng khoán dường như rất chủ động để có thể kích hoạt các tài khoản mới. Các thị trường chứng khoán thậm chí còn live stream tư vấn, đầu tư, chia sẻ về các mã cổ phiếu có cơ hội sinh lời ở từng thời điểm.

Lên facebook livestream bán quần áo, giày dép là việc đã phổ biến nhưng livestream chứng khoán không ngờ là cũng đang rất ăn khách. Những buổi livestream thu hút được cả nhà đầu tư có tuổi nhưng "lười" đọc quảng cáo,"lười" nghe các cuộc telesale dài dòng.

Bán chứng khoán online chủ yếu đang được một số công ty sử dụng để nhắm tới lứa nhà đầu tư trẻ,những F0 "máu lửa" có kiến thức sau này sẽ là lực lượng đầu tư có thunhập bền vững.

Với dòng tiền đang quá khát kênh đầu tư sinh lời, nhiều chuyên gia nhận định VN-Index có thể tìm lại vùng đỉnh 1.200 trong đầu năm sau.

Rót tiền vào đâu để sinh lời trong mùa dịch? - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán đang hấp dẫn nhà đầu tư. Ảnh minh họa - Dân trí.

Dòng tiền đang chảy rất mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Vậy có sự khác biệt nào giữa giai đoạn 2018 - 2019 và thời điểm hiện nay. Liệu có hay không những lo ngại về bong bóng chứng khoán?

Xung quanh vấn đề trên, PGS.TS Quách Mạnh Hào cho biết, năm 2018 - 2019 và thời điểm hiện tại mặc dù tình trạng nền kinh tế có khác nhau, nhưng có chung một kỳ vọng là nền kinh tế sẽ hoạt động tốt.

"Tôi nhấn mạnh từ sẽ để muốn nói đó là kỳ vọng. Nhưng năm 2018 - 2019 và hiện tại có một sự khác biệt quan trọng là dòng tiền. Dòng tiền năm 2018 - 2019 đến từ chính sách tiền tệ thông thường nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch, còn dòng tiền hiện tại đến từ chính sách tiền rẻ nhằm kích thích nền kinh tế.

Nói cách khác, dòng tiền hiện tại mang tính đầu cơ nhiều hơn so với trước đây và bởi vậy đi kèm với nó là sự rủi ro cao hơn. Chừng nào chính sách tiền rẻ còn duy trì, dòng tiền đầu cơ sẽ còn tiếp tục vào thị trường. Đương nhiên khi nó chấm dứt thì sự sụt giảm của thị trường là điều không tránh khỏi", PGS.TS Quách Mạnh Hào nói.

Trên thế giới các dòng vốn gần đây bắt đầu quay trở lại thị trường cổ phiếu, đặc biệt là sau bầucử Mỹ và những diễn biến tích cực trong quá trình phát triển vaccine COVID-19. Thị trường cổ phiếu toàn cầu đón nhận thêm 106 tỷ USD trong 3 tuần cuối tháng 11 - mức tăng ba tuần lớn nhất từ trước đến nay.

Chỉ số MSCI AllWorld Country trên đà có tháng tốt nhất kể từ năm 1975 với mức tăng 13,4%. Cònchỉ số Dow Jones của Mỹ giao dịch trên 30.000 điểm mức cao nhất từ khi ra đời. Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng có tháng tốt kỷ lục, ngay cả khi nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Trong một năm mà đại dịch COVID-19 phủ bóng lên nền kinh tế toàn cầu, rõ ràng các cổ phiếu thuộc nhóm ngành y tế đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư. Minh chứng rõ nét nhất là sự thăng hoa của cổ phiếu công ty JD Health, chỉ vừa mới lên sàn cách đây ít ngày.

Xu hướng biến động của các tài sản trú ẩn an toàn

Đồng USD được dự đoán sẽ là một trong những tài sản thua lỗ nhất trong năm 2021. Kể từ hồi tháng 3 năm nay, giá trị đồng USD so với các đồng khác trong rổ tiền tệ đã giảm tới12%.

Đà giảm này có thể còn kéo dài sang năm sau, vì nhiều lý do: Thứ nhất là nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng phục hồi của nền kinh tế do có vaccine-19 nên giá trị trú ẩn an toàn của đồng USD cũng bị giảm đi; Thứ hai là do chính sách thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ thay đổi và không phụ thuộc vào đòn thuế quan nữa dưới thời ông Biden.

Cho nên nếu là một nhà đầu tư vào đồng USD, rất có thể năm sau bạn vẫn chưa gặp may vì CNBC dự đoán đồng tiền này còn mất thêm 5-10% giá trị vào năm 2021.

Ở chiều ngược lại, đồng Nhân dân tệ được dự đoán sẽ tăng giá vào năm sau. Trong quý III, đồng này đã đạt mức tăng mạnh nhất trong 12 năm. Theo giới phân tích, có 3 yếu tố dẫn tới đợt tăng giá này của đồng Nhân dân tệ: Thành công của Trung Quốc trong chống đại dịch COVID-19 và sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của nước này; chênh lệch lãi suất gia tăng giữa Trung Quốc và các nền kinh tế phát triển; việc ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ.

Rót tiền vào đâu để sinh lời trong mùa dịch? - Ảnh 2.

Nhu cầu vàng của các thị trường mới nổi sẽ hồi phục vào năm 2021. Ảnh minh họa - Dân trí.

Vàng đã có một thời điểm tăng giá ấn tượng trong năm 2020. Nếu đang ôm vàng, bạn có thể kỳ vọng vào năm sau, vàng có thể lên mức 2.200 USD, thậm chí 2.300 USD/ounce, theo GoldmanSachs.

Goldman Sachs cũng cho biết, nhu cầu vàng của các thị trường mới nổi sẽ hồi phục vào năm 2021. Tại hai thị trườnglớn là Ấn Độ và Trung Quốc, sau quãng thời gian sụt giảm mạnh do tác động từ dịch bệnh, nhu cầu vàng đang dần có dấu hiệu bình thường hóa, khi phí bảo hiểm vàng đã dần tăng lên và gần như trở lại mức trước đại dịch.

Các cửa hàng vàng tạiTrung Quốc cho biết, doanh số bán vàng miếng và vàng thỏi vật chất đã tăng mạnh thời gian qua, trong khi doanh số bán vàng tại Ấn Độ trong quý IV cũng được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh nhờ các lễ hội cuối năm.

Thị trường bất động sản xuất hiện nhiều nhà đầu tư F0

Theo các chuyên gia,đầu tư bất động sản không thể sinh lời ngay trong hôm nay, ngày mai, nhưng lại được nhiều người xem là kênh giữ tài sản tốt nhất. Chính vì vậy, trong năm qua, dù dịch bệnh COVID-19, nhiều người đã tìm đến bất động sản - những người mang tên nhà đầu tư F0, những nhà đầu tưmới.

Theo ghi nhận của các sàn giao dịch, số lượng người quan tâm tới đầu tư bất động sản đã tăng vọt sau dịch. Đặc biệt, thị trường đã xuất hiện nhiều nhà đầu tư F0 - vốn là những người không am hiểu thị trường, tham gia thị trường lần đầu. Thậm chí, có những nhà đầu tư sau khi chốt lời chứng khoán cũng chuyển hướng dòng tiền vào bất động sản.

Số liệu của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, lượng sản phẩm bất động sản giao dịch thành công trong quý III/2020 bình quân trên cả nước đã tăng khoảng 110 - 125% so với quý trước.

Vào thời điểm cuối năm, khi hàng loạt các chủ đầu tư tăng tốc bán hàn, đưa ra các chính sách, chiết khấu, số lượng người quan tâm bất động sản được dự báo sẽ vẫn còn tiếp tục tăng.

Xu hướng đầu tư vào Bitcoincủa giới trẻ

Rót tiền vào đâu để sinh lời trong mùa dịch? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Bên cạnh những tài sản truyền thống, sự nổi lên của tiền kỹ thuật số những năm gần đây cũng đang tạo ra cơ hội mới dành cho giới đầu tư, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư trẻ từ 30 tuổi trở xuống.

Trong một khảo sát mới nhất của hãng tư vấn DeVere, khoảng 2/3 số nhà đầu tư trẻ được hỏi cho biết, trong thời gian tới, họ sẵn sàng chọn Bitcoin hơn là vàng trong các loại tài sản trú ẩn.

Khảo sát từ JPMorgan hồi tháng 8 cũng cho thấy, giới trẻ đang là nhóm ưa chuộng đầu tư tiền số nhất khi đại dịch tác động lên nền kinh tế.

Các quỹ ETF Bitcoin cũng chứng kiến lượng vốn đổ vào tăng vọt trong thời gian qua, khi nhiều nhà đầu tư nhận thấy cơ hội dùng nó làm một tài sản thay thế từ khi dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước