Ba ngôi sao có thể củng cố hàng công cho Real Madrid

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 10/10/2018 21:47 GMT+7

Đã bốn trận đấu liên tiếp trôi qua Real Madrid vẫn chưa ghi được một bàn thắng và họ đang rất khao khát đưa mọi việc quay lại đúng quỹ đạo.

Real Madrid đang thể hiện những màn trình diễn nghèo nàn nhất kể từ đầu mùa giải đến nay. Họ đã thua ba trận trước Sevilla, Alaves, CSKA Mowcow và bị Atletico Madrid cầm hòa. Đáng nói là, trong cả bốn trận đấu này, những pha bóng của Real không thể một lần tìm được đường đến với mành lưới đối phương.

Đặc biệt, mọi việc trở nên vô cùng khó khăn khi danh sách các cầu thủ dính chấn thương của Real Madrid đã ngày một dài thêm. Isco, Marcelo, Bale, Benzema và một số cầu thủ khác đã không thể thi đấu hiệu quả trong những trận đấu của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vì những vấn đề về mặt thể lực. Nhiều người trong số họ còn không thể ra sân.

Do đó, khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa, Real chắc chắn cần chiêu mộ những cái tên mới để củng cố sức mạnh cho hàng công. Sau đây là ba ứng cử viên rất tiềm năng mà ban lãnh đạo đội bóng này có thể nhắm tới.

1. Nabil Fekir (Olympique Lyon)

Nabil Fekir sở hữu tốc độ tốt và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy

Phong cách thi đấu của Nabil Fekir có nhiều điểm tương đồng với cầu thủ chạy cánh Mahrez của Man City. Trong đội hình của Olympique Lyon, Fekir thường chơi bóng bên phía cánh phải. Anh sở hữu tốc độ tốt và khả năng xử lý tình huống khá nhanh nhạy.

Vì thế, không có gì khó hiểu khi trong suốt mùa hè qua, Fekir đã luôn được huấn luyện viên Jurgen Klopp cố gắng chiêu mộ về Liverpool nhưng bất thành. Nhưng rõ ràng, chiến lược gia người Đức vẫn chưa chịu từ bỏ tiền vệ này, đặc biệt là khi Liverpool vẫn chưa tìm được một cái tên thay thế cho Coutinho, người đã chuyển đến Barcelona hồi đầu năm.

Nhiều khả năng Real sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Liverpool trong việc lôi kéo Fekir tại kỳ chuyển nhượng mùa đông tới bởi vì Real cũng đang rất cần một cầu thủ linh hoạt như Fekir để gia tăng sức mạnh cho khu vực trung lộ của mình.

2. Christain Pulisic (BVB Dortmund)

 Ba ngôi sao có thể củng cố hàng công cho Real Madrid - Ảnh 1.

Christain Pulisic có thể chơi tốt ở cả hai bên cánh

Đội hình Real vốn đã sở hữu một tiền vệ rất tài năng, đó là Isco Alarcon. Xét về mặt kỹ năng, có thể Christain Pulisic của Dortmund không xuất sắc hơn Alarcon nhưng anh lại có tốc độ bứt phá rất đáng ngạc nhiên so với cầu thủ người Tây Ban Nha.

Hơn thế nữa, Pulisic chơi tốt ở cả hai bên cánh. Anh có thể đảm nhiệm được trọng trách của chiếc áo số 10 và cũng có thể thi đấu như một tiền đạo số 2. Một cầu thủ đa năng như Pulisic thật sự là điều “Los Blancos” còn thiếu ở thời điểm hiện tại.

3. Emil Forsberg (RB Leipzig)

 Ba ngôi sao có thể củng cố hàng công cho Real Madrid - Ảnh 2.

Emil Forsberg có khả năng phát động tấn công mạnh mẽ

Emil Forsberg là niềm hy vọng của bóng đá Thụy Điển. Anh là người đã góp công lớn đưa đội tuyển Thụy Điển vào đến tứ kết ở kỳ World Cup mùa hè năm nay. Thậm chí, anh còn từng được tán dương như “cánh chim lạ” tỏa sáng rực rỡ ở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Ở cấp câu lạc bộ, Forsberg là nhân tố chủ chốt trong đội hình của RB Leipzig. Hiện tại, Forsberg đang khoác chiếc áo số 10 và có khả năng phát động tấn công mạnh mẽ trong những trận đấu mà đội bóng nước Đức góp mặt. Hiển nhiên, anh ứng viên tiềm năng cho mảnh ghép còn thiếu tại tuyến giữa của Real.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước