Thống kê: Messi đã vượt qua Pele

-Thứ hai, ngày 23/05/2016 02:19 GMT+7

Vị thế "Vua bóng đá" của Pele vẫn còn đó, nhưng ông đã bị "hậu bối" Leo Messi vượt qua về số danh hiệu có được trong sự nghiệp.

BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA

Barcelona của Messi đã vượt qua Sevilla đầy vất vả trong trận chung kết Cúp Nhà vua 2016. Messi không trực tiếp ghi bàn, nhưng anh đã tung ra hai đường chuyền tuyệt hảo để Jordi Alba và Neymar mang về những bàn thắng, qua đó giúp Barca giành danh hiệu Cúp Nhà vua thứ 28 trong lịch sử.

 

Messi giữ vai trò xây dựng lối chơi cho Barcelona
Với cá nhân Leo Messi, đây là chiếc Cúp Nhà vua thứ tư mà anh có được, qua đó nâng tổng số danh hiệu mà anh giành được trong sự nghiệp đỉnh cao lên con số 30.Trong 30 chiếc cúp đó, có 8 danh hiệu VĐQG Tây Ban Nha, 6 Siêu cúp Tây Ban Nha, 4 Cúp Nhà vua, 4 Champions League, 3 Siêu cúp châu Âu, 3 Cúp các CLB thế giới. Ngoài ra chiếc huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh 2008 và danh hiệu VĐTG cho đội U20 Argentina cũng được tính vào bản danh sách này.30 danh hiệu vô địch đã giúp Messi vượt qua 'tiền bối' Pele, người được mệnh danh là 'Vua bóng đá' và đã có 29 danh hiệu khi còn thi đấu. Khác với Messi, Pele giành phần lớn các danh hiệu khi thi đấu tại quê nhà Nam Mỹ. Nhưng ông hơn Messi khi đã ba lần nâng cao cúp vàng thế giới, còn thành tích tốt nhất của Messi tại World Cup mới chỉ là 1 tấm HCB.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước