ATP World Tour Finals 2014 - Thắng dễ Berdych, Nole yên vị tại ngôi số 1 thế giới năm nay

Cập nhật 00:08 ngày 15/11/2014

Tay vợt số 1 thế giới chỉ mất 1 giờ và 9 phút đồng hồ để kết thúc vòng bảng của mình tại ATP World Tour Finals 2014 với vị trí nhất bảng.

 



*Novak Djokovic 2 - 0 Tomas Berdych (6/2, 6/2)




Trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Tomas Berdych, mục tiêu của Djokovic không đơn giản chỉ là giành 1 vé vào vòng trong mà quan trọng hơn, nếu vượt qua đối thủ ở trận đấu này, anh sẽ chính thức kết thúc năm 2014 ở vị trí xếp hạng số 1 thế giới mà không cần phải lên ngôi vô địch ở giải đấu cuối cùng của hệ thống giải Masters trong năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đối thủ lớn nhất của anh ở thời điểm này, tay vợt số 2 thế giới Roger Federer cũng không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vị số 1 thế giới trong năm nay nữa.

 


Trong khi đó, tay vợt người Cộng hòa Séc Berdych chỉ có thể đi tiếp nếu giành được chiến thắng trước Nole. Tuy nhiên, đẳng cấp của Djokovic một lần nữa được chứng tỏ sau khi ngôi sao người Serbia không cho phép Berdych có bất cứ cơ hội giành break-point nào. Trong khi đó, tay vợt người Serbia tận dụng thành công 4 trong 5 cơ hội bẻ game giao bóng của đối phương để giành chiến thắng áp đảo sau 2 set với cùng tỷ số 6/2.


 




Chiến thắng này giúp Djokovic kết thúc vòng đấu bảng ATP World Tour Finals 2014 với vị trí nhất bảng A. Đối thủ của anh ở bán kết sẽ là tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori. Nếu tay vợt người Serbia đánh bại được tay vợt đang lên người Nhật Bản và Roger Federer tiếp tục thể hiện phong độ tốt như trong những trận đấu ở vòng đấu bảng vừa qua, kịch bản trận chung kết giữa tay vợt số 1 và số 2 thế giới sẽ trở thành trận chung kết “trong mơ” của giải quần vợt ATP World Tour Finals năm nay.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)