Australian Open 2015: Vượt qua Muller, Djokovic chạm trán máy bắn bóng Raonic tại tứ kết

Cập nhật 09:01 ngày 26/01/2015

Nole đã có lần thứ 23 liên tiếp góp mặt tại tứ kết 1 giải Grand Slam sau trận thắng 3-0 trước tay vợt người Luxemburg Gilles Muller.


Gilles Muller, tay vợt không được xếp hạng hạt giống tại Australian Open năm nay chạm trán với tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic tại vòng 4. Nhìn vào vị trí và đẳng cấp của 2 tay vợt, rõ ràng Muller không thể là 1 vật cản xứng tầm với Nole. Tuy nhiên, tay vợt người Luxemburg cũng đã không để đối thủ có 1 trận thắng dễ dàng.

 


Với khả năng giao bóng tốt và những cú thuận tay chính xác, Muller đã nhiều phen khiến cho Djokovic phải chật vật chống đỡ. Mặc dù vậy, bằng kinh nghiệm của 1 tay vợt hàng đầu thế giới, tay vợt người Serbia đã lần lượt hóa giải các pha bóng của Muller bằng những cú dọc sân và bỏ nhỏ đầy hiểm hóc. Sau hơn 2 tiếng tranh tài, Gilles Muller đã phải chịu gác vợt sau 3 set (4/6, 5/7, 5/7) và nhường tấm vé vào tứ kết cho Novak Djokovic.

 


HIGHLIGHT *Novak Djokovic 3 - 0 Gilles Mueller (4/6, 5/7, 5/7)





 




Tại trận tứ kết diễn ra vào ngày 28/1, tay vợt người Serbia sẽ gặp lại Milos Raonic. Tay vợt người Canada đã trải qua 1 trận đấu kéo dài đến 5 set cực kỳ căng thẳng và gay cấn trước Feliciano Lopez mới có được suất vào chơi ở trận tứ kết. Chiến thắng này cũng đánh 1 dấu mốc quan trọng cho Raonic khi anh là tay vợt người Canada đầu tiên sau Michael Belkin năm 1968, lọt vào tứ kết Australian Open.


 


HIGHLIGHT Feliciano Lopez 2 - 3 Milos Raonic* (4/6, 6/4, 3/6, 7/6, 3/6)

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)