Bảng xếp hạng ATP: Federer thăng hoa, Nadal tiếp tục tạo dấu ấn

Cập nhật 10:54 ngày 03/11/2015

Với chiến thắng ấn tượng 6-3, 5-7, 6-3 trước Rafael Nadal trong lần tái đấu sau gần 2 năm, "tàu tốc hành" Roger Federer đã trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) ngày 2/11.





Theo BXH mới nhất của ATP, Federer có 8.250 điểm để đòi lại vị trí số hai thế giới từ tay Murray. Federer mất vị trí này vào tay Murray trước thềm giải Thượng Hải Masters và tưởng như khó trở về thứ hạng trên sau trận thua Albert Ramos ngay tại vòng hai.

Nadal với trận chung kết Basel đầu tiên trong sự nghiệp cũng tiếp tục tạo dấu ấn khi từ số bảy lên đứng số sáu thế giới thay cho Kei Nishikori.

 



Sau chiến thắng tại Basel Open, Federer đã trở lại vị trí số 2 quen thuộc

Nadal cách đây một tuần cũng đã có suất dự ATP World Tour Finals. Trong vài tuần trở lại đây phong độ anh khá tốt khi lọt chung kết China Open, bán kết Thượng Hải Masters và chung kết Basel.

Gasquet cũng là tay vợt thăng hạng khi từ số 11 lên đứng số chín thế giới. Tương tự Marin Cilic từ số 13 lên số 11 thế giới, John Isner từ số 14 lên số 13 thế giới. Tụt dốc thê thảm nhất phải kể đến là Milos Raonic - từ số 9 xuống đứng số 14 thế giới.

Novak Djokovic hiện vẫn là tay vợt số một thế giới.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)