Bốc thăm Wimbledon 2015: Nadal và Federer gặp khó, Djokovic vào nhánh đấu dễ

Cập nhật 09:34 ngày 26/06/2015

Theo kết quả bốc thăm, Nadal và Federer đều rơi vào nhánh đấu có nhiều đối thủ đáng gờm, trong khi đó thuận lợi là điều có thể thấy trên con đường bảo vệ ngôi vô địch của Novak Djokovic.

 


Theo kết quả bốc thăm, hạt giống số 1 Djokovic dễ thở hơn rất nhiều khi đối thủ tiềm tàng của anh là Wawrinka trước vòng bán kết. Tay vợt Serbia sẽ gặp Kohlschreiber ở vòng 1, và nếu thuận lợi, đến vòng 4 Djokovic sẽ đụng Kevin Anderson. Theo nhận định của giới chuyên môn, nhiều khả năng tại tứ kết nhánh này Djokovic sẽ gặp Nishikori còn Wawrinka gặp Raonic.Hạt giống số 4 Wawrinka đương nhiên nhận được nhiều sự quan tâm hơn sau chức vô địch ở Pháp mở rộng vừa qua. Đặc biệt trên mặt sân cỏ những cú đánh của tay vợt Thụy Sỹ sẽ được gia cố thêm sức mạnh.

Trong khi đó ở phía bên kia, sự chật chội là điều cảm nhận được từ những cái tên. Tay vợt số 1 Vương quốc Anh Andy Murray sẽ gặp đối thủ hạng 58 TG đến từ Kazakhstan's Mikhail Kukushkin ở vòng đầu. Nếu vượt qua vòng đấu này, Murray nhiều khả năng đụng Tsonga ở vòng 4, còn ở tứ kết, 1 trong 2 cái tên đợi sẵn anh sẽ là David Ferrer hoặc Nadal.

Còn với Nadal, nếu không có bất ngờ xảy ra ở những vòng đấu đầu tiên, anh sẽ phải gặp người đồng hương David Ferrer (8) ở vòng 4. Đối thủ tiếp theo tại tứ kết có thể sẽ là người thắng của cặp đấu giữa Andy Murray (Anh, 3) và Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 12). Rào cản tiếp theo của tay vợt người Tây Ban Nha này tại bán kết sẽ là “tàu tốc hành” Roger Federer (Thụy Sỹ, 2). Tại vòng 1, Nadal sẽ gặp tay vợt Thomaz Bellucci (Brazil, hạng 41 thế giới).

Federer là hạt giống số 2 của giải, anh gặp tay vợt hạng 87 TG  Damir Dzumhur trong vòng đầu tiên. Tay vợt từng 7 lần lên ngôi luôn chơi rất hay tại giải đấu này, và dù đã ngoài 30 tuổi nhưng anh đã lọt tới chung kết năm 2014 .

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Serena Williams (Mỹ) cũng có thể sẽ đối đầu với nhà vô địch năm 2004 Maria Sharapova (Nga, 4) ở vòng bán kết. Nhánh đấu còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của nhà đương kim vô địch Petra Kvitova (CH Czech, 2) và hạt giống số 3 Simona Halep (Romania).

Giải đấu năm nay sẽ được diễn ra từ ngày 29.6 đến ngày 12.7 với tổng số tiền thưởng lên đến 26,75 triệu bảng, cao hơn 7% so với năm ngoái. Trong đó, hai nhà vô địch nam và nữ sẽ nhận số tiền thưởng là 1,88 triệu bảng và các tay vợt bị loại sớm từ vòng 1 cũng nhận được 29.000 bảng.


Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.