Cơ hội vàng cho Federer vô địch US Open 2014

Cập nhật 07:28 ngày 24/08/2014

Với việc Rafael Nadal rút lui khỏi giải US Open 2014, huyền thoại người Thụy Sỹ Roger Federer được đôn lên làm hạt giống số 2. Như vậy Djokovic và Federer đứng đầu ở 2 nhánh đấu. Xét về lý thuyết, Djokovic là ứng cử viên hàng đầu cho giải Grand Slam cuối cùng trong năm, nhưng Federer lại là tay vợt có phong độ cao nhất trong mùa giải sân cứng trước thềm US Open 2014 khi anh đã lọt vào 2 trận chung kết và vô địch Cincinnati.

Nhà cái Ladbrokes rất tin tưởng vào cơ hội giành chiến thắng của Novak Djokovic tại US Open 2014. Tỷ lệ vô địch dành cho ngôi sao người Serbia là 8 ăn 11, trong khi Federer xếp thứ 2 với tỷ lệ 2 ăn 5. Nhưng nếu nhìn vào kết quả bốc thăm phân nhánh, có thể thấy chặng đường đến với vinh quang tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm này khó khăn thế nào với tay vợt người Serbia.

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra thì, từ vòng 4 Nole sẽ phải gặp John Isner, tay vợt có lối đánh rất khó chịu. Thử thách thực sự sẽ đến ở tứ kết, khi đối thủ của anh nhiều khả năng sẽ là Tsonga hoặc Murray. Tsonga đang đạt phong độ hết sức ấn tượng và cũng là người đánh bại Djokovic tại vòng 3 Rogers Cup 2014 sau 2 set với cùng tỷ số 6-2. Còn Murray thì sau một mùa giải đáng thất vọng khi bị đẩy xuống vị trí thứ 9 của BXH ATP cũng đang rất quyết tâm giành được danh hiệu Grand Slam cuối cùng trong năm này. Nếu vào tới bán kết, Nole sẽ đụng độ Wawrinka hoặc Raonic, những đối thủ đang có phong độ rất cao. Chắc chắn rằng nếu có thể vào đến trận chung kết thì Nole cũng sẽ bị “sứt mẻ”  ít nhiều cả về thể lực lẫn phong độ.


 


Trong khi đó, với việc Rafael Nadal rút lui, Roger Federer được đôn lên làm hạt giống số 2, và chính điều đó đã giúp anh ở vào một nhánh đấu dễ thở hơn nhiều.  Tay vợt 33 tuổi này nhiều khả năng khi lọt vào tứ kết chỉ phải gặp Grigor Dimitrov, tay vợt từng thua anh 3 lần ở các giải Mỹ mở rộng trước đây. Nếu vượt qua được tay vợt người Bulgaria, thì khả năng vào chung kết của Federer sẽ là rất cao, bởi cả 2 đối thủ mạnh nhất ở nhánh số 3 là Berdych và Ferrer đều là những bại tướng quen thuộc của anh.

 



Theo các chuyên gia của ESPN, US Open 2014 sẽ là cơ hội để FedEx lần đầu tiên đăng quang tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm sau 6 năm dài chờ đợi.  Chuyên gia quần vợt uy tín của ESPN, Matt Wilansky hoàn toàn tin tưởng vào Federer.  Ông cho rằng có thể “Tàu tốc hành” khá may mắn khi anh rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn Djokovic rất nhiều, nhưng vấn đề then chốt, quyết định tới thành công ở US Open năm nay lại nằm ở tâm lý thi đấu hết sức ổn định, vượt qua mọi áp lực của tay vợt người Thuỵ Sỹ.

Nếu FedEx đăng quang tại US Open 2014, còn Djokovic không thể tiến xa hơn bán kết, thì Federer sẽ vượt qua tay vợt số 1 thế giới để dẫn đầu trên bảng xếp hạng Emirates ATP Race to London – bảng thống kê phong độ của tay vợt xuất sắc nhất tính riêng trong 52 tuần thi đấu của năm 2014. Đồng thời, anh cũng trở thành tay vợt già nhất vô địch một Grand Slam trong 42 năm qua.

Lê Nam
(Thethao.vtv.vn)