Tay vợt đã 17 lần đoạt Grand Slam sẽ gặp Andy Murray ở bán kết. Trước đó, đương kim vô địch Mỹ mở rộng đã dễ dàng vượt qua Jeremy Chardy của Pháp với tỷ số 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) để lọt vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất.
Federer chưa từng bị bẻ một break nào ở 4 vòng đấu trước đó, nhưng trước Tsonga, tay vợt 31 tuổi người Thụy Sĩ đã có tới 6 lần bị bẻ break. Do đó, trong phần lớn trận đấu, Federer chỉ nhỉnh hơn Tsonga một chút ít. Nhưng chừng đó là đủ để “Tàu tốc hành” vượt qua đối thủ cho dù ở 2 trong số 3 set thắng, Federer phải nhờ tới loạt tie-break.
Đây có thể coi là một màn báo thù ngọt ngào của Federer bởi tại tứ kết Wimbledon 2011, anh từng dẫn trước Tsonga 2-0 nhưng cuối cùng vẫn để thua ngược khi thất bại ở cả 3 set còn lại.