Federer rộng cửa nối dài kỷ lục ở Basel

Cập nhật 07:09 ngày 26/10/2015

Roger Federer rơi vào một nhánh tương đối dễ thở tại giải ATP 500 diễn ra ở Basel vào tuần tới.



Basel Open (còn có tên gọi khác là Swiss Indoors) là giải đấu thuộc hệ thống ATP 500, quy tụ nhiều tay vợt tên tuổi hàng đầu của làng banh nỉ. Giải năm nay diễn ra từ 26/10 đến 1/11, Federer hiện là đương kim vô địch và là hạt giống số một.

 



Federer là hạt giống số một ở Basel

Theo kết quả bắt thăm Federer rơi vào nhánh đấu tương đối nhẹ. Cánh cửa để anh nối dài kỷ lục ở quê nhà là vô cùng rộng mở. Trong quá khứ Federer từng 11 lần lọt chung kết, 6 lần vô địch giải này.

Ở trận ra quân Federer chỉ phải đối đầu tay vợt ít tên tuổi của Kazakhstan Mikhail Kukushkin. Đối thủ tiềm năng nhất của Federer ở vòng hai là Philipp Kohlschreiber. Nếu đi tiếp anh nhiều khả năng gặp David Goffin ở tứ kết và John Isner hoặc Kevin Anderson ở bán kết. Cùng nhánh này Goffin chính là bại tướng của Federer ở trận chung kết năm ngoái.

Nhánh còn lại Rafael Nadal và Stan Wawrinka là hai đối thủ nặng ký nhất. Wawrinka ở trận ra quân gặp Ivo Karlović, còn Nadal gặp Lukáš Rosol.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO



Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)