Federer và Murray: Những bước chạy đà hoàn hảo cho Wimbledon

Cập nhật 06:55 ngày 23/06/2015

2 giải đấu khởi động cho Wimbledon là Queen’s Club và Halle đã kết thúc với chức vô địch giành cho Roger Federer và Andy Murray. Họ đều có sở trường là chơi trên mặt sân cỏ, vì vậy, Wimbledon chính là cơ hội tốt nhất để Fedex và Murray có thể giành Grand Slam trong một năm mà Djokovic đang tỏ ra thống trị gần như tuyệt đối, và 2 danh hiệu kể trên chính là bước chạy đà hoàn hảo để họ hướng tới mục tiêu đó.

 


Từ trước đến nay, Halle luôn được coi là một giải đấu quan trọng để các tay vợt chuẩn bị trước thềm Wimbledon. Nhưng đối với Roger Federer, thì nó còn có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa.Cchức vô địch thứ 8 tại đây đã giúp Fedex trở thành tay vợt thứ 3 trong kỉ nguyên mở có ít nhất 8 lần lên ngôi ở một giải đấu. Ngoài kỉ lục đó ra, thì Halle cũng thường mang lại điềm lành cho Federer. “Tàu tốc hành” là người đầu tiên vô địch ở cả Halle và Wimbledon trong cùng một năm, và trong số 7 danh hiệu Grand Slam mà Fedex dành được trên mặt sân cỏ, thì 4 đến sau khi anh đăng quang ở Halle trước đó.

Sau quãng thời gian thi đấu trồi sụt, thì lúc này đây, Fedex đã tìm lại được điểm rơi phong độ đúng lúc. Ai cũng biết, Wimbledon là cơ hội gần như duy nhất để huyền thoại người Thụy Sĩ có thể bổ sung thêm một danh hiệu Grand Slam vào bộ sưu tập đồ sộ của mình, và chắc chắn, chiến thắng tại Halle sẽ giúp anh hướng đến giải đấu với sự tự tin cao nhất.
 
So về tỉ lệ thắng thua trên mặt sân cỏ, thì Andy Murray chỉ thua kém một mình Federer. Tuy vậy, đáng ngạc nhiên là trong nhóm Big 4, thì thành tích tại Wimbledon của anh lại là tệ nhất, khi mới chỉ có duy nhất 1 lần đăng quang. Tuy nhiên năm nay, tay vợt người Scotland đang đem đến người hâm mộ của mình nhiều niềm tin hơn. Sau đám cưới với cô bạn gái Kim Sears, phong độ của Murray đã có những cải thiện rõ rệt, với liên tiếp những chức vô địch, mà mới đây nhất là danh hiệu tại Queen’s Club.

Đây là sự chuẩn bị không thể tuyệt vời hơn trước của anh trước khi Wimbledon khởi tranh, và với phong độ xuất sắc như hiện tại, cùng việc được thi đấu trên mặt sân sở trường dưới sự cổ vũ của khán gải nhà, thì Murray chắc chắn sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)