Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020 xem xét đổi luật

Đình CườngCập nhật 06:20 ngày 07/08/2020

VTV.vn - Một điều luật chưa từng có tiền lệ đang được ban tổ chức đề xuất trong thời điểm dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát tại Mỹ.

Hiệp hội quần vợt Mỹ - USTA cho biết họ đã đề xuất việc loại 1 tay vợt khỏi giải đấu nếu như có 1 thành viên trong đội của tay vợt đó dương tính với COVID-19. Quyết định mang tính cứng rắn này có thể hiểu như một sự cam kết của BTC tới tất cả các tay vợt và khán giả rằng họ chỉ tranh tài, việc đảm bảo an toàn y tế đã có người khác lo.

Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020 xem xét đổi luật - Ảnh 1.

Nadal sẽ không tham dự Mỹ mở rộng 2020

Trước đó, đã có nhiều tay vợt lo ngại về tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp ở Mỹ, 1 số người cũng không hài lòng trước quá nhiều quy định do BTC đưa ra để đảm bảo an toàn. Đã có một số tay vợt, trong đó có Rafael Nadal, từ chối tham dự giải đấu. USTA cho biết họ đã nghiên cứu và học hỏi từ các giải quần vợt được tổ chức gần đây như Adria Tour hay Palermo mở rộng trước khi đề xuất ý tưởng trên.



Holger Rune vào tứ kết Bavarian International

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Với tư cách là ĐKVĐ của Bavarian International, Holger Rune đang rất cố gắng hướng tới việc bảo vệ chức vô địch của mình.