Indian Wells 2015: Federer cán cột mốc mới

Cập nhật 10:00 ngày 20/03/2015

Có những con người, được sinh ra để trở thành huyền thoại, để phá vỡ các kỷ lục. Roger Federer chính là một con người như vậy. Sau khi phá vỡ hàng tá kỷ lục ấn tượng, Federer đã cán một cột mốc thành tích mới - chiến thắng 6/3, 6/2 của anh trước Jack Sock ở vòng 4 giải Indian Wells 2015 là trận thắng thứ 50 của anh ở đấu trường được mệnh danh là “tiểu Grand Slam” này.


Với 4 danh hiệu vô địch (một kỷ lục, xếp trên cả thành tích của các “bậc tiền bối” Pete Sampars, Michael Chang) - và đang hướng đến ngôi vô địch thứ 5, và với 50 trận thắng sau 15 lần tham dự, Federer đang dần biến giải đấu Indian Wells trở thành “miền đất phước lành”, bên cạnh những “thiên đường thứ 7” khác của Federer - như Dubai Championships, Gery Webber Open và đặc biệt là Wimbledon.
Có những con người, được sinh ra để trở thành huyền thoại, để phá vỡ các kỷ lục. Roger Federer chính là một con người như vậy. Sau khi phá vỡ hàng tá kỷ lục ấn tượng, Federer đã cán một cột mốc thành tích mới - chiến thắng 6/3, 6/2 của anh trước Jack Sock ở vòng 4 giải Indian Wells 2015 là trận thắng thứ 50 của anh ở đấu trường được mệnh danh là “tiểu Grand Slam” này.

Federer đã nhanh chính thích nghi với thời tiết se lạnh và khá nhiều gió ở Indian Wells Tennis Garden để “xử lý” tay vợt của nước chủ nhà chỉ sau 69 phút. Federer - người đã không đánh mất một ván đấu nào trong 3 trận thắng liên tiếp ở Indian Wells năm nay, và giành được 14 điểm thắng liên tiếp ở ván đấu thứ 2 trong trận đấu với Jack Sock - cho biết: “Tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Tôi đã giao bóng rất tuyệt vời, đã trả giao bóng thật sự tốt. Hôm nay là trận đấu hay nhất của tôi ở Indian Wells mùa giải năm nay, vì thế, tôi cảm thấy hạnh phúc”.

 


Với kết quả này, Federer đã giành quyền lọt vào tứ kết, nơi anh sẽ chạm mặt với tay vợt có rất nhiều “ân oán” với anh, đó là Tomas Berdych (CH Séc, hạng 9 ATP) – người đã đánh bại tay vợt đồng hương Lukas Rosol với điểm số 6/2, 4/6 và 6/4 trong một trận đấu vòng 4 khác. Federer từng đánh bại Berdych trong 12/18 trận đấu khi mà 2 người này chạm mặt nhau; tuy nhiên, Berdych lại là “khắc tinh” của Federer ở đấu trường Grand Slam trong thời gian gần đây. Tay vợt người CH Séc từng thắng Federer 6/4, 3/6, 6/1, 6/4 ở tứ kết Wimbledon 2010, anh cũng từng đánh bại Federer 7/6 (7-1), 6/4, 3/6, 6/3 ở tứ kết US Open 2012. Đó là những giải đấu mà Federer hy vọng giành thêm danh hiệu Grand Slam, nhưng lại bất ngờ bị Berdych phá bĩnh. Đương nhiên, cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ không muốn những chuyện xảy ra ở đấu trường Grand Slam tái xuất hiện ở Indian Wells. Ở đấu trường của hệ thống giải đấu Masters 1.000, Federer lại đang tạm chiếm ưu thế, anh đã giành được 4 trận thắng mà chỉ để thua 2 trận…

Federer đã đưa ra nhận xét về trận “thư hùng” sắp tới với Berdych (trận đấu giữa Federer và Berdych sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 21-3): “Chúng tôi đã từng gặp nhau trong rất nhiều trường hợp suốt nhiều năm qua. Tôi đã không còn nhớ khi nào chúng tôi giáp mặt nhau lần đầu, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến quãng thời gian anh ấy tiến bộ không ngừng, chứng kiến khi anh ấy đột phá vào tốp 10 thế giới. Tôi nghĩ rằng anh ấy đang thi đấu rất tốt, và có thể với sự phối hợp mới trong đội ngũ hỗ trợ của mình, anh ấy đang rất háo hức muốn cố gắng tạo ra những điểm mới, và có lẽ điều đó cũng sẽ mang lại cho anh ấy nhiều nguồn năng lượng bổ sung. Vì thế, tôi nghĩ rằng, trận đấu sắp tới sẽ là một trận đấu rất thú vị cho anh ấy, với đội hỗ trợ ngay phía sau lưng”. Berdych từng bị loại ngay ở vòng đấu thứ 2 của Indian Wells 2014 (thua Roberto Bautista Agut). Thành tích tốt nhất của anh ở đấu trường “tiểu Grand Slam” này là lọt đến bán kết Indian Wells 2013 (để thua Rafael Nadal, người sau đó lên ngôi vô địch…).

Trần Quang - (Theo: Sài Gòn Giải Phóng)
(Thethao.vtv.vn)