Kei Nishikori đánh bật Murray khỏi top 4 trên BXH ATP

Cập nhật 06:21 ngày 02/03/2015

Tay vợt đang có phong độ cao Kei Nishikori đã xuất sắc vượt qua á quân Úc mở rộng Andy Murray để giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của ATP.


Tay vợt số 1 Vương quốc Anh Andy Murray đã trải qua liên tiếp 2 giải đấu không thành công trong tháng 2 vừa qua. Anh bị Gilles Simon đánh bại tại tứ kết ở Rotterdam trước khi gục ngã trước tài năng 18 tuổi Borna Coric tại Dubai vào tuần trước. Những thất bại này đã khiến Murray mất khá nhiều điểm số và tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ATP.

 



Kei Nishikori đang có phong độ ổn định trong thời gian gần đây

Trong khi đó, với chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Memphis Open và cũng là danh hiệu ATP Tour thứ 8 của mình, Kei Nishikori đã trở thành tay vợt châu Á đầu tiên gia nhập nhóm 4 tay vợt xuất sắc nhất thế giới.

Trên trang Twitter cá nhân, tay vợt 24 tuổi người Nhật Bản đã bày tỏ sự vui mừng với thành tích đáng khen ngợi của mình: “Tôi đã xem bảng xếp hạng vừa được cập nhật và rất tự hào về bước tiến mới của mình: Số 4 thế giới ở tuần này”.

Ông vua sân đất nện Rafael Nadal cũng đã thăng tiến 1 bậc để chiếm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Dù thất bại trước Roger Federer trong trận chung kết Dubai Championships nhưng tay vợt người Serbia Novak Djokovic vẫn vững vàng ở ngôi vị số 1 với gần 4.000 điểm nhiều hơn FedEx.

Bảng xếp hạng ATP tính đến ngày 2/3

 





Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)