Lần thứ 2 thua Akira Santillan, Lý Hoàng Nam đoạt á quân ITF Chang Thailand 2015

Cập nhật 03:12 ngày 07/03/2015

Sáng 7.3, Lý Hoàng Nam đã thua 0-2 (3-6, 6-7) trước tay vợt hạng 12 trẻ thế giới Akira Santillan (Nhật Bản) ở trận chung kết đơn nam Giải quần vợt Chang Thailand ITF Junior G1 diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan).


Trận đấu giữa hai tay vợt nam xuất sắc nhất giải này được đài truyền hình nổi tiếng Thái Lan Siam Sport trực tiếp.

Trước trận, tài năng trẻ số 1 nước Nhật Bản Akira Santillan (hạng 12 trẻ thế giới) được đánh giá cao hơn hẳn Hoàng Nam (hạng 78 trẻ thế giới). Akira Santillan không chỉ có thể hình tốt mà còn vào đến bán kết Giải trẻ Úc mở rộng 2015. Trong quá khứ, Akira Santillan cũng từng thắng Hoàng Nam với tỉ số 2-1 ở vòng 2 Giải trẻ Úc mở rộng 2015.

 



 Lần thứ hai Hoàng Nam thua Akira Santillan. Ảnh T.P

Akira Santillan có lối đánh toàn diện và liên tục đẩy Hoàng Nam vào thế chống đỡ vất vả với sở trường “rờ ve” một tay, giao bóng mạnh. Đầu ván 1, Akira Santillan “bẻ” ngay bàn đầu tiên Hoàng Nam cầm giao bóng để vượt lên dẫn 2-1 rồi thắng tiến đến chiến thắng 6-3. Bị đẩy vào thế chẳng có gì để mất, Hoàng Nam đã chơi hay hơn hẳn ở ván thứ hai.

Hoàng Nam nhiều lần “bẻ” bàn đối phương cầm giao bóng để tạo lợi thế tỉ số 2-0 rồi 4-2, 5-3,.. Chiến thắng ở ván 2 tưởng chừng đã đến rất gần Hoàng Nam khi anh dẫn 30-0 ở bàn thứ 9 ván 2. Nhưng đúng lúc này, Akira Santillan đã vùng dậy mạnh mẽ. Tay vợt trẻ số 1 nước Nhật Bản một mạch cân bằng tỉ số 6-6 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ VN, buộc ván 2 phải bước vào loạt đánh tie-break quyết định.

Ở loạt tie-break, Hoàng Nam tiếp tục tạo được lợi thế khi dẫn trước 3-0 rồi 6-3. Hoàng Nam có đến ba cơ hội giành điểm thắng ván 2 nhưng anh đã không đủ bình tĩnh để vượt qua áp lực. Kết quả là Akira Santillan đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cán đích trước tiên với tỉ số 9-7, ấn định chiến thắng 2-0 trước Hoàng Nam ở trận chung kết.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Hoàng Nam lọt đến chung kết giải thuộc nhóm 1 trẻ của Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) và nhiều khả năng anh sẽ trở lại top 50 trẻ thế giới khi bảng xếp hạng mới được công bố tuần sau.

Sau giải đấu này, Hoàng Nam sẽ trở về VN tập luyện khoảng một tuần rồi tiếp tục lên đường sang Malaysia du đấu.

Trần Quang - (Theo TTO)
(Thethao.vtv.vn)