"Mùa xuân"… thứ 18 của Serena Williams

Cập nhật 01:49 ngày 08/09/2014

Nếu như mùa xuân thường đến với ý nghĩa khởi đầu một năm mới thì với Serena Williams, cô đón nhận “mùa xuân” của mình thật đặc biệt với mùa giải Grand Slam cuối cùng trong năm.


Phải mất đến 2 tháng để Serena Williams thoát khỏi khoảng thời gian tồi tệ sau những thất bại ở Roland Garros hay sự cố kỳ lạ trong trận đánh đôi ở Wimbledon hồi mùa hè. Tại 3 giải Grand Slam diễn ra từ đầu năm, cô đều phải dừng bước sớm và không thể vào đến tứ kết. Chính vì vậy, năm 2014 từng bị đánh giá là năm đáng quên của tay vợt người Mỹ.

Tuy nhiên với lợi thế sân nhà và việc các tay vợt mạnh như Victoria Azarenka, Ivanovic hay Kvitova đều bị loại từ sớm, Serena đầy tự tin bước từng bước tới chức vô địch US Open 2014 và cũng là danh hiệu thứ 18 của cô trong sự nghiệp, để vươn lên sánh ngang thành tích của hai huyền thoại Chris Evert và Martina Narvatilova.

 


Serena đã có 18 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp (Ảnh: Getty)

Thêm vào đó chức vô địch Giải Mỹ mở rộng 2014 cũng giúp Serena Williams bỏ túi số tiền 3 triệu USD cho chức vô địch đơn nữ và 1 triệu USD cho tay vợt thi đấu xuất sắc nhất ở các giải tiền Mỹ mở rộng. Đây là phần thưởng có giá trị lớn nhất trong lịch sử tennis.

Phát biểu sau trận đấu với những cảm xúc vui sướng tột độ, cô em nhà Williams cho biết: “Tôi đã luyện tập chăm chỉ trong suốt 6 tháng và giờ đây nó đã có kết quả. Thật nặng nề và căng thẳng với áp lực danh hiệu thứ 18 trong một thời gian dài. Nó còn khủng khiếp hơn 6 lần vô địch US Open. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể ghi tên mình sánh ngang với các huyền thoại, và đó là lý do tại sao tôi lại xúc động đến vậy”

Mục tiêu phía trước mà tay vợt người Mỹ cần hướng đến đó chính là cân bằng kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam danh giá mà huyền thoại Steffi Graf đang nắm giữ.

Cùng Thethao.vtv.vn xem lại màn trình diễn thuyết phục của Serena Williams trong trận chung kết:

 


Lê Thủy
(Thethao.vtv.vn)

Holger Rune vào tứ kết Bavarian International

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Với tư cách là ĐKVĐ của Bavarian International, Holger Rune đang rất cố gắng hướng tới việc bảo vệ chức vô địch của mình.