Naomi Osaka giành quyền vào bán kết Mỹ mở rộng 2020

Anh QuânCập nhật 10:09 ngày 09/09/2020

VTV.vn - Naomi Osaka đã không gặp nhiều khó khăn để giành quyền vào bán kết giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020.

HIGHLIGHTS: Naomi Osaka 2-0 Shelby Rogers (Tứ kết đơn nữ Mỹ mở rộng 2020)

Hạt giống số 4 của giải Naomi Osaka đã có chiến thắng không mấy vất vả trước tay vợt người Mỹ Shelby Rogers. Trong suốt trận đấu, tay vợt người Nhật Bản thi đấu chủ động với lối chơi tấn công quen thuộc.

Naomi Osaka giành quyền vào bán kết Mỹ mở rộng 2020 - Ảnh 2.

Naomi Osaka đạt hiệu suất ghi điểm rất tốt ở trận đấu này. 83% số điểm trong giao bóng một và đặt biệt là hiệu quả trong giao bóng hai lên tới 70%. Tay vợt 23 tuổi cũng hạn chế tối đa mắc lỗi khi chỉ có 8 lần đánh hỏng, thay vì con số 28 như đối thủ Shelby Rogers. Bên cạnh đó, Naomi Osaka có tới 3 lần bẻ game giao bóng của đối thủ.

Naomi Osaka giành quyền vào bán kết Mỹ mở rộng 2020 - Ảnh 3.

Những thông số vượt trội giúp hạt giống số 4 dễ dàng có được thắng lợi sau 2 set với tỷ số 6-3 và 6-4. Khép lại trận đấu sau 1 giờ 20 phút, Naomi Osaka ghi tên mình vào vòng bán kết.

Đối thủ ở trận đấu tiếp theo của Osaka sẽ vẫn là một tay vợt nước chủ nhà Jennifer Brady. Sau khi tay vợt 25 tuổi này có chiến thắng sau 2 set với tỷ số 6-3 và 6-2 trước Yulia Putintseva của Kazakhstan.

Naomi Osaka giành quyền vào bán kết Mỹ mở rộng 2020 - Ảnh 4.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Jennifer Brady giành quyền vào bán kết của một giải Grand Slam. Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra hai trận tứ kết còn lại giữa Serena Williams gặp Pironkova và Victoria Azarenka sẽ chạm trán với Elise Mertens.