Những thống kê ấn tượng của quần vợt nam năm 2015

Cập nhật 09:41 ngày 18/12/2015

Nếu nhìn vào những trận thắng bại, số danh hiệu hay những kỷ lục bị xô đổ trong mùa giải quần vợt chuyên nghiệp năm 2015, thì không thể bàn cãi rằng Novak Djokovic là số 1 trên nhiều phương diện. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những số liệu thống kê thú vị khác của quần vợt nam trong mùa giải vừa qua.





Trong các trận đấu quần vợt, các bạn nghĩ những thông số nào được quan tâm nhiều nhất? Đầu tiên, dĩ nhiên là khả năng giành điểm break. Ở lĩnh vực này quần vợt Thụy Sĩ giữ ngôi đầu nhờ Roger Federer và Stan Wawrinka. FedEx có thể giành điểm break với tỉ lệ lên tới 64% còn Wawrinka là 63,3%.

Vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Tomas Berdych với 62%, và Novak Djokovic là 60%. Về sự điềm tĩnh và ổn định của những cú giao bóng, Roger Federer vẫn thành công xếp ngôi đầu trong việc giành điểm chiến thắng ở 55% số trường hợp anh phải giao bóng lần 2.

 



Novak Djokovic là số 1 trên nhiều phương diện của làng banh nỉ thế giới

Ở chỉ số này, Novak Djokovic giữ vị trí thứ 2 với 54%. Kế đến lần lượt là Nadal, Ferrer và Wawrinka. Nhưng ở 1 thông số khác cũng quan trọng không kém là khả năng giành điểm trong những lần giao bóng, thì các tay vợt top 10 lại không sánh bằng những Ivo Karlovic, Milos Raonic hay John Isner. Người từng mệnh danh máy bắn bóng Karlovic giành điểm thành công trong 96% số game mà anh cầm giao bóng, chính là nhờ tới 1447 cú ace trong suốt mùa giải 2015.

Xếp ngay sau với 94% là tay vợt hạng 12 thế giới Milos Raonic. Roger Federer và Novak Djokovic khiêm nhường hơn khi đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5.  Nhưng khá bất ngờ khi xét về khả năng trả giao bóng, thì David Ferrer mới là người thành công nhất. Tỉ lệ số lần trả giao bóng giành điểm của tay vợt Tây Ban Nha lên tới 35%, còn Djokovic phải xếp thứ 2 với con số 34%. Roger Federer và Nishikori với tỉ lệ 27% chỉ xếp ở vị trí thứ 8 và 9.

Thế nhưng, chiến thắng chung cuộc vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Và chắc chắn không ai có thể vượt qua được Novak Djokovic. Thắng 82 trong tổng 88 trận đấu, do đó chỉ trừ việc Murray năm nay bất ngờ có 1 phong độ cao trên sân đất nện, còn Novak Djokovic vẫn đang là số 1 trên mọi đấu trường.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Thúy Hằng
(Thethao.vtv.vn)