Novak Djokovic trước thềm Roland Garros: Nên chạy đà hay nghỉ ngơi?

Cập nhật 11:35 ngày 26/04/2016

Còn gần một tháng nữa là Roland Garros khởi tranh. Đó là giải đấu Djokovic đặt mục tiêu vô địch. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Nole nên khởi động làm nóng hay nghỉ dưỡng sức trước thềm Roland Garros?

Quần vợt quốc tế

 

Djokovic đang rất quyết tâm giành chức vô địch Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: ATP)
Điểm rơi phong độ và tích lũy thể lực đều quan trọng
Trong khi Nadal tiếp tục chạy đà đầy hứng khởi cho Roland Garros bằng cách đánh bại Nishikori để đăng quang ở Barcelona Open (đã vô địch Monte Carlo Masters trước đó) thì Djokovic không đánh giải này sau khi bị loại ngay ở vòng 2 Monte Carlo Masters.Mục tiêu số 1 của Djokovic trong mùa giải năm nay rõ ràng là chinh phục Roland Garros, giải Grand Slam duy nhất anh chưa vô địch cho tới lúc này. Nhưng chưa ai biết Nole chọn chiến thuật thi đấu như thế nào trước khi đánh ở Roland Garros năm nay?Liệu anh sẽ bỏ hết các giải đất nện nhỏ thuộc hệ thống ATP 250 và chỉ đánh hai giải Masters 1000 trên sân đất nện là Madrid Masters và Rome Masters trước khi đánh Roland Garros hay ngược lại, anh sẽ đánh ở vài giải đất nện thuộc hệ thống ATP 250 sau đó bỏ ít nhất là một trong hai giải Madrid Masters hoặc Rome Masters trước khi đánh Roland Garros?Rõ ràng rất khó nói là việc đảm bảo thể lực tối ưu ở Roland Garros và việc đạt điểm rơi phong độ cao nhất ở giải này thì cái nào quan trọng hơn.Chính xác thì cả hai đều quan trọng và muốn chinh phục giải đấu lớn nhất trên sân đất nện này, Nole cần hội tụ cùng lúc cả phong độ cao lẫn thể lực sung mãn.Muốn đạt phong độ cao thì tay vợt nào cũng cần thi đấu thường xuyên. Điều đó càng quan trọng khi đánh ở Roland Garros vì mặt sân ở đây khác biệt hẳn với sân cứng nên đòi hỏi các tay vợt phải mất thời gian nhất định để thích ứng.Đó là lí do vì sao họ cần đánh những giải khởi động để làm nóng. Nhưng mặt khác, nếu không có tính toán hợp lý thì các tay vợt rất dễ rơi vào tình trạng “đốt cháy” năng lượng quá sớm và quá nhiều, dẫn đến chấn thương hoặc đơn giản là không có được thể lực tốt ở Roland Garros.Chạy đà vừa phải tốt hơn những quãng nghỉ dài?
Vậy thì cơ chế khởi động – nghỉ ngơi như thế nào sẽ là hợp lý cho Djokovic trước khi anh bước vào cuộc chinh phục lớn nhất trong mùa giải này của mình?Không có công thức nào được coi là chuẩn mực trong mọi trường hợp nhưng chúng ta có thể nhìn lại chính hành trình của Djokovic ở Roland Garros 5 năm qua để tìm ra tham chiếu thích hợp nhất.Rõ ràng bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Nole bắt đầu vào năm 2011 khi anh chiến thắng như chẻ tre và bắt đầu thống trị tennis thế giới kể từ thời điểm đó.Trong 5 năm qua, màn trình diễn ấn tượng nhất của Djokovic ở Roland Garros đến vào năm 2013 khi anh chơi một trận bán kết nghẹt thở dài 5 set với Nadal, đã tiến rất gần tới chung kết và chỉ gục ngã trong đường tơ kẽ tóc ở set đấu cuối cùng.Nadal của bán kết Roland Garros năm ấy vẫn là một Nadal ở đỉnh cao phong độ còn Djokovic năm ấy đánh cả ở Monte Carlo Masters, Madrid Masters lẫn Rome Masters. Nếu lấy mùa giải đất nện ấy làm tham chiếu thì rõ ràng việc dự Monte Carlo, Madrid Masters, Rome Masters không khiến Nole gặp vấn đề thể lực.Nên nhớ ở mùa giải 2015 huy hoàng, Nole dù đã bỏ Madrid Masters nhưng cũng không nhờ thế mà anh đánh xuất sắc và bùng nổ hơn trong trận chung kết Roland Garros với Wawrinka.Dĩ nhiên, từ 2013 đến 2016 anh đã già thêm 3 tuổi nhưng các đối thủ tiềm tàng của anh (dĩ nhiên có Nadal) cũng già đi tương ứng theo thời gian.Như thế, phải chăng là một chiến dịch khởi động ở mức vừa phải (bắt buộc phải có nhưng không cần quá cố đánh) là lựa chọn hợp lý nhất cho Djokovic trước Roland Garros 2016 thay vì thả lỏng bản thân quá nhiều bằng những quãng nghỉ dài chỉ để tích lũy thể lực?Thống kê đáng chú ý:0 - Djokovic vẫn chưa vô địch Roland Garros tới thời điểm này, sau 11 lần tham dự3 - Djokovic đã 3 lần vào chung kết Roland Garros vào các năm 2012, 2014 (thua Nadal) và 2015 (thua Wawrinka). 4 - Djokovic đã giành được 4 danh hiệu mùa này là các chức vô địch giải Doha Open, Australian Open, Indian Wells và Miami Open.

(Theo TTVH)


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC