Roger Federer giành vé tham dự ATP World Tour Finals, Rafael Nadal rút lui khỏi US Open 2014

Cập nhật 06:59 ngày 19/08/2014

Rafael Nadal đã thông báo sẽ chính thức rút lui khỏi US Open 2014 vì chấn thương cổ tay chưa kịp bình phục. Nadal mắc phải chấn thương này vào tháng 7, khi đang luyện tập ở quê nhà Mallorca. Dù đã gấp rút tiến hành các biện pháp trị liệu nhưng anh vẫn phải đưa ra quyết định không mấy vui vẻ. Đây quả là điều đáng tiếc bởi tay vợt TBN đang là nhà vô địch của giải đấu này. Trong khi Nadal gặp vận hạn thì Federer đang tìm lại những tháng này đẹp nhất của sự nghiệp. Sau khi vô địch Cincinnati Masters, tin vui lại tiếp tục đến khi Fedex trở thành tay vợt thứ 3 đủ điều kiện tham dự ATP World Tour Finals. Bên cạnh đó, Federer còn đặt dấu mốc với kỷ lục 13 lần góp mặt ở giải đấu này.

RAFAEL NADAL RÚT LUI KHỎI US OPEN 2014

 


Rafael Nadal đã chính thức trở thành cựu vương của giải quần vợt Mỹ mở rộng – US Open. Theo thông báo mới nhất trên facebook của tay vợt này và trên trang chủ của ATP, Nadal phải rút lui khỏi US Open năm nay vì chấn thương cổ tay phải. Ông vua của mặt sân đất nện mắc phải chấn thương này vào tháng 7, khi đang luyện tập ở quê nhà Mallorca. Mặc dù rất cố gắng nhưng Rafa vẫn không thể kịp bình phục chấn thương trước thềm Grand Slam cuối cùng trong năm. Đây quả là 1 điều đáng tiếc với những người hâm mộ tay vợt số 2 thế giới và với chính bản thân anh bởi US Open là giải đấu mang lại cho Nadal rất nhiều kỷ niệm đặc biệt. Đây cũng là lần thứ 2 trong 3 năm qua, tay vợt Tây Ban Nha bỏ lỡ Grand Slam cuối cùng trong năm.


ROGER FEDERER GIÀNH VÉ THAM DỰ ATP WORLD TOUR FINALS

 


Việc Rafael Nadal rút lui sẽ tạo cơ hội lớn cho Roger Federer tiến đến ngôi vương của US Open. Sau chức vô địch Cincinnati Masters, Fedex đang rất hưng phấn. Danh hiệu lần thứ 6 trên mặt sân của Cincinnati không chỉ giúp anh khẳng định được phong độ của mình mà bên cạnh đó, nó còn giúp anh hội đủ điều kiện để giành vé dự ATP World Tour Finals. Đây cũng là lần thứ 13 liên tiếp, Federer có thể tham dự giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm, xô đổ cả kỷ lục của huyền thoại Ivan Lendl từ năm 1980 đến 1991. Đến O2 Arena lần này, tay vợt Thụy Sĩ có nhiều cơ sở để làm nên điều kỳ diệu khi anh đang là tay vợt giàu thành tích nhất tại ATP World Tour Finals với 6 lần vô địch và chuỗi thành tích 44 trận thắng.

Thùy Linh
(Thethao.vtv.vn)