Roger Federer hướng tới ATP World Tour Finals với giấc mơ trở lại số 1

Cập nhật 03:54 ngày 28/10/2014

Dù đã 33 tuổi, nhưng Federer vẫn đang sống trong những ngày tháng đẹp đẽ của sự nghiệp. Những giải đấu thành công cuối năm giúp huyền thoại sống của làng banh nỉ vượt qua Nadal để vươn lên vị trí số 2 thế giới. Thậm chí, nếu tiếp tục thăng hoa, FedEx hoàn toàn có đủ khả năng vượt qua Djokovic để trở lại ngôi vị số 1 thế giới khi năm 2014 khép lại.

 

Lần thứ 11 góp mặt ở chung kết Basel Open, Federer có cơ hội không thể tốt hơn để lần thứ 6 đăng quang ở quê nhà. Thậm chí, anh còn vượt qua cả sự kỳ vọng của khán giả khi thằng nhanh David Goffin sau 2 set với cùng tỉ số 6-2 để đăng quang ngôi vô địch.



 


Swiss Indoor Basel là giải đấu nằm trong hệ thống ATP 500, và Federer đến giải năm nay với chỉ 300 điểm cần bảo vệ bởi anh kết thúc giải năm ngoái với vị trí á quân. Với 200 điểm cộng thêm vào điểm số của mình, anh càng thu hẹp khoảng cách với Djokovic và khiến cuộc đua đến ngôi số một thế giới càng thêm quyết liệt.

Với hai giải lớn phía trước là Paribas Masters 1000 và ATP World Tour Finals với 1500 điểm cho nhà vô địch, thì cơ hội cho Federer là khá rộng mở. Bởi Djokovic phải bảo vệ 1000 điểm tại Paris vì là đương kim vô địch, trong khi Federer chỉ là 360 điểm khi bị loại ở bán kết năm ngoái.  Điều đó cùng tương tự ở ATP World Tour Finals, nơi ĐKVĐ Djokovic phải bảo vệ 1500 điểm, còn Federer chỉ phải bảo vệ 400 điểm sau khi dừng bước ở bán kết.


 




Hiện Federer đang có 9280 điểm, đang kém Djokovic 2230 điểm, nhưng chức vô địch Basel Open sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực cho anh tại Paris Masters cũng như ATP World Tour Finals  - Và nếu thành công ở cả 2 giải quan trọng cuối năm, “tàu tốc hành” sẽ kết thúc năm với vị trí số 1, điều mà ít ai có thể nghĩ tới cách đây vài tháng. 


Phạm Anh
(Thethao.vtv.vn)