Rogers Cup 2014: Chờ quà sinh nhật muộn cho Federer

Cập nhật 08:56 ngày 10/08/2014

Sau 3 năm, Roger Federer mới trở lại Toronto để tham dự Rogers Cup. Nhưng ở tuổi 33, Tàu tốc hành muốn quay trở lại Canada để chinh phục danh hiệu vô địch. Muốn làm được điều đó, Federer không có cách nào khác là phải vượt qua đối thủ người Pháp Jo Wilfred Tsonga để làm món quà sinh nhật muộn cho bản thân mình.

Dù đã là 1 huyền thoại có thừa những danh hiệu trong sự nghiệp, nhưng với Federer, khoảng thời gian 2 năm không Grand Slam và không cả chức vô địch ATP World Tour 1000 là quá dài với Tàu tốc hành người Thụy Sĩ. Kể từ sau chức vô địch tại Cincinnati Masters năm 2012, Federer đã vào đến 3 trận chung kết Masters 1000, nhưng danh hiệu vẫn ngoảnh mặt với anh vì thua Nadal (Rome Masters 2013), thua Djokovic (Indian Wells 2013) và thua cả người đồng hương Wawrinka tại Monte Carlo 2014.

Sau 2 năm không có những danh hiệu lớn, bây giờ Federer đã có cơ hội để giành lấy những chiếc cúp đã từng thuộc về anh, nhất là để kỷ niệm ngày sinh nhật muộn của mình (08.08.1981 – 08.08.2014). Một chức vô địch tại Toronto sẽ có ý nghĩa rất lớn với Federer ở tuổi 33 và ở thời điểm ngay trước thềm US Open nữa.

Nhìn cách Federer đánh bại Lopez ở bán kết (6-3, 6-4) với tỉ lệ giao bóng 1 ghi điểm lên đến 86% và trước đó là Polansky, Marin Cilic và David Ferrer, người hâm mộ có thể thấy ở Federer một sự ổn định và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

 



Đối thủ cuối cùng của Federer là Jo-Wilfried Tsonga, một tay vợt cũng đang đạt phong độ cực tốt sau những chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước Djokovic và Andy Murray. Vì thế, điểm mạnh của Tsonga chính là ở tinh thần đang lên rất cao. Thể lực của tay vợt người Pháp cũng có dấu hiệu ổn định hơn sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương. Cá nhân Tsonga cũng rất muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài suốt 18 tháng qua kể từ giải Marseille Open tháng 2 năm 2013.

Có một điều đáng chú ý là Jo Wilfred Tsonga còn là một người bạn tốt của Federer và song hành với Tàu tốc hành trong rất nhiều hoạt động như thi đấu biểu diễn từ thiện, tour đấu của Fedex tại Nam Mỹ hay các trận đấu kỷ niệm.

 


Trong 15 lần đối đầu với Tsonga trong quá khứ, Federer thể hiện rõ sự vượt trội với 11 chiến thắng trước tay vợt người Pháp. Danh hiệu cá nhân thứ 80 đang chờ Federer chinh phục để mừng sinh nhật muộn 2 ngày!

Chung kết Rogers Cup 2014:

02h00 (ngày 11.08 theo giờ Việt Nam): Roger Federer (2) - Jo Wilfred Tsonga (13)

 

Tiểu Huyền

(Thethao.vtv.vn)