Swiss Indoors Basel 2015: Chờ đợi cuộc hội ngộ của Federer và Nadal

Cập nhật 04:16 ngày 24/10/2015

Dù phải tới đầu tuần tới Swiss Indoors mới khởi tranh nhưng không khí hiện tại của sân chơi cấp độ ATP 500 diễn ra ở Basel, Thụy Sĩ này đang "nóng" dần với sự xuất hiện của những cái tên hàng đầu.




Roger Federer - người sở hữu nhiều kỷ lục nhất ở Basel với sáu lần vô địch và 11 lần vào chung kết tiếp tục là hạt giống số một ở giải này. Chín năm liên tiếp vừa qua Federer luôn vào đến ít nhất là chung kết mỗi khi thi đấu dưới không khí cuồng nhiệt ở quê nhà.

Cùng dự giải này còn có Rafael Nadal, người được xếp hạt giống số ba. Nadal được xem là đối thủ nhiều duyên nợ với Federer và không ngoại trừ việc họ nằm chung nhánh khi kết quả bắt thăm được công bố.

Nadal hiện dẫn trước Federer với tỉ số 23-10 sau 33 lần gặp nhau. Tuy nhiên kể từ Australian Open 2014 cách đây 20 tháng họ chưa chạm mặt lại lần nào. Đây là giai đoạn có nhiều chuyển biến trong cả lối chơi lẫn phong độ của cả hai. Federer dần 'hồi sinh' khi liên tiếp vào chung kết các giải Masters 1000 hay tiến sâu ở Grand Slam, trong khi Nadal đánh mất thế thống trị gần một thập kỷ trên mặt sân đất nện sở trường.

 



Federer và Nadal cùng hiện diện ở Basel Open vào tuần tới.

Hai tuần trở lại đây Nadal đang có dấu hiệu khởi sắc với ngôi á quân China Open và lọt bán kết Thượng Hải Masters. Federer dù không đoạt thêm danh hiệu nào sau Cincinnati Masters nhưng vẫn là một 'vị thánh' khi được chơi ở mặt sân cứng trong nhà tại Basel. Nếu Federer và Nadal có 'duyên' vào chung nhánh, sau đó vượt qua những thử thách vòng ngoài để gặp nhau ở bán kết thì đó là một kịch bản không thể hoàn hảo hơn.

Năm ngoái Federer vô địch, trong khi Nadal chỉ đi tới tứ kết và để thua trước tài năng trẻ Borna Coric. Federer chắc hẳn đang muốn nâng cao kỷ lục vô địch lên con số bảy, còn Nadal không ngoại trừ tham vọng lật đổ sự thống trị của đàn anh huyền thoại.

Ngoài Nadal, Federer, Basel Open năm nay còn có mặt Stan Wawrinka, Milos Raonic, Kevin Anderson, Richard Gasquet, John Isner và Marin Cilic. Những cái tên đầy sức hút để bảo chứng một giải ATP 500 thành công.

Basel Open năm nay diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 1/11 với tổng quỹ thưởng 2.022.300 euro.




Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO


Trần Quang - TTVN
(Thethao.vtv.vn)