Thất bại ở US Open 2014, Federer quyết chinh phục Davis Cup

Cập nhật 05:58 ngày 11/09/2014

Gạt đi nỗi buồn sau thất bại ở US Open 2014, Roger Federer đang tập trung cao độ cho trận bán kết Davis Cup giữa ĐT Thụy Sỹ và Italia.

 



Ngay sau thất bại trước Marin Cilic tại bán kết US Open 2014 với tỷ số 0-3, FedEx đã quay trở lại tập luyện cùng ĐT Thụy Sỹ để hướng đến bán kết với ĐT Italia vào ngày 12.9 tới. Đây chính là mục tiêu lớn nhất của Federer trong năm 2014. Bởi lẽ trải qua hơn 10 năm tham dự Davis Cup cùng ĐT Thụy Sỹ, Federer vẫn chưa một lần bước lên bục vinh quang.

Davis Cup và Olympic là hai danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập vĩ đại của Federer. Do vậy, hơn lúc nào hết Federer đang rất quyết tâm để đưa quần vợt Thụy Sỹ lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Davis Cup. Thành tích tốt nhất của ĐT Thụy Sỹ tại Davis Cup trước đây chỉ là Á quân năm 1992.

Federer chia sẻ: “ Trong quần vợt nói riêng, may mắn luôn cần để thành công. Vì vậy tôi chờ đợi điều này vào thứ 6 tới . Tôi sẽ rất tập trung cho mục tiêu này ”.

 




Bước sang tuổi 33, Roger Federer không còn nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao, do vậy đây là cơ hội không thể tốt hơn để anh hoàn tất trọn bộ danh hiệu đang còn thiếu. Khi những đối thủ mạnh như Rafael Nadal (Tây Ban Nha) & Novak Djokovic (Serbia) đều không thể tham dự thì 2 tay vợt hàng đầu Thụy Sỹ - Federer & Wawrinka đang được đánh giá là mạnh nhất giải đấu năm nay.

Với phong độ cực kỳ ổn định trong thời gian qua và chỉ phải gặp những đối thủ như: Fognini, Seppi (Italia), Tsonga, Gasquet (Pháp) hoặc Berdych, Stepanek (Czech), Federer đang đứng trước cơ hội rất lớn để đem về chiếc Cúp Davis lần đầu tiên cho nước nhà cũng như cho lần đầu trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.


Lê Nam
(Thethao.vtv.vn)