Tsonga, Raonic đồng loạt đăng quang tại ATP 250, Radwanska lên ngôi tại Nhật Bản

Cập nhật 02:42 ngày 28/09/2015

ATP 250 thường không được các tay vợt lớn để mắt tới hoặc chỉ tham dự để khởi động cho các giải đấu lớn hơn. Tuy nhiên, với những tay vợt còn lại, đây lại là nơi mang lại cho họ niềm vui vô địch. Tại 2 giải đấu tại Pháp và Nga mới đây, niềm vui này đã tới với Tsonga và Raonic.


 


Tsonga và Simon tại Moselle Open

Tại trận chung kết giải ATP 250 Moselle Open được tổ chức tại Metz (Pháp), Jo-Wilfried Tsonga đã đánh bại người đồng hương Gilles Simon sau 3 set với tỉ số lần lượt là 7-6 (5), 1-6, 6-2 để lập nên kỉ lục lần thứ 3 đăng quang tại giải này.


 


Raonic đăng quang tại St Petersburg Open


Còn tại giải ATP 250 St. Petersburg Open, 'máy bắn bóng' Milos Raonic cũng đã chật vật đánh bại tay vợt người Bồ Đào Nha Joao Sousa với tỉ số 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) để lên ngôi cao nhất giải đấu ở Nga. Đây là danh hiệu đầu tiên kể từ khi tay vợt người Canada giành được một chức vô địch ATP kể từ sau khi đăng quang Citi Open 2014 vào tháng 8 năm ngoái.


 


Radwanska đã lên vị trí thứ 8 thế giới


Trong khi đó tại Nhật Bản, Radwanska vượt qua đối thủ mới 18 tuổi người Thụy Sĩ Belinda Bencic – người được ví là “truyền nhân của Martina Hingis” để lên ngôi tại Toray Pan Pacific Open 2015.

Tay vợt người Ba Lan đã giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ đầu và dễ dàng vượt lên dẫn 6/2, 4/0. Bencic đã nỗ lực thắng liền 2 game đấu trong ván đấu thứ 2, nhưng vẫn không thể ngăn Aga lao nhanh về đích với chiến thắng. Xem như, đây là màn phục thù ngọt ngào của Aga trước Bencic khi từng để thua tay vợt 18 tuổi trong trận chung kết ở Eastbourne hồi tháng 6 năm nay.

Đây là danh hiệu thứ 15 trong sự nghiệp của Aga, nhưng mới chỉ là danh hiệu đầu tiên sau hơn một năm chờ đợi. Lần cuối cùng Aga đăng quang một giải đấu thuộc khuôn khổ WTA Tour là Rogers Cup (Montreal, Canada) hồi tháng 8 năm ngoái. Chiến thắng ở Tokyo cho thấy cô vẫn còn chất lượng và sự tự tin. Theo công bố kết quả bảng điểm mới cập nhật, cô đã leo lên hạng 8 thế giới từ vị trí hạng 13 WTA.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)