Tứ kết Rio Open: David Ferrer vất vả giành quyền đi tiếp

Cập nhật 06:19 ngày 21/02/2015

Trận tứ kết đầu tiên tại giải quần vợt Rio Open 2015 đã diễn ra giữa David Ferrer và Juan Monaco. Tay vợt người Pháp đã gây ra khá nhiều khó khăn cho Ferrer, tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha mới là người có tấm vé đi tiếp.

 


Trận tứ kết đầu tiên là cuộc đọ sức giữa hạt giống số 2 của giải David Ferrer và đối thủ Juan Monaco. Trong séc đầu tiên, tay vợt hạng 9 thế giới không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 6/3. Tuy nhiên bước sang set 2, Ferrer bất ngờ để đối thủ của mình tận dụng được 2 trên 3 điểm break trước khi để thua với tỷ số 4/6. Dẫu vậy, Ferrer đã kịp thời chứng tỏ bản lĩnh của 1 tay vợt hàng đầu thế giới khi trở lại trong set 3 và nhanh chóng giành chiến thắng với tỷ số 6/2. Đánh bại Joan Monaco với tỷ số 2-1, Ferrer là cái tên đầu tiên góp mặt tại bán kết.

Đối thủ của anh tại bán kết sẽ là Andreas Haider-Maurer. Tay vợt người Áo này đã vượt qua đối thủ Joao Souza (Brazil) tại tứ kết sau 3 set với tỉ số 7/6, 1/6 và 6/4).

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)