US Open 2014 tăng tiền thưởng lên mức kỷ lục

Thùy AnCập nhật 13:01 ngày 10/07/2014

Nhằm tăng tính hấp dẫn và cạnh tranh cho giải đấu, US Open 2014 đã công bố mức giải thưởng cao nhất trong lịch sử lên đến 38,3 triệu USD.

Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) đã tăng tiền tưởng của giải Grand Slam cuối cùng trong năm US Open 2014 thêm 11,7% so với năm 2013, đạt mức 38,3 triệu USD, số tiền cao nhất trong lịch sử của giải đấu từ trước đến nay.

Với tổng tiền thưởng 38,3 triệu USD, nhà vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ của US Open 2014 sẽ được nhận số tiền lên đến 3 triệu USD.

‘ US Open có số tiền thưởng lên đến 38,3 triệu USD

Không chỉ ưu ái các nhà vô địch, USTA còn tăng tiền thưởng sau mỗi vòng đấu lên gấp đôi so với năm trước nhằm tăng tính cạnh tranh ngay từ các vòng đấu đầu tiên cũng như hỗ trợ cho những tay vợt có điều kiện tài chính eo hẹp.

“Số tiền thưởng tăng đều qua các năm là bằng chứng rõ ràng khẳng định tính hấp dẫn ngày càng cao của US Open 2014 so với các giải đấu khác. USTA đặt mục tiêu tổng số tiền thưởng ở mức 50 triệu USD vào năm 2017”, ông Dave Haggerty, Chủ tịch của USTA cho biết.

Dựa trên các thống kê, mục tiêu của USTA hoàn toàn khả thi, khi tiền thưởng của US Open đã tăng 64,6% trong vòng 3 năm trở lại đây.

‘ Rafael Nadal, đương kim vô địch nội dung đơn nam US Open

Với 38,3 triệu USD, US Open 2014 là giải Grand Slam có tiền thưởng cao thứ 2 trong năm sau Wimbledon (41,98 triệu USD), đồng thời xếp trên French Open (34, 54 triệu USD) và Australian Open (33 triệu USD).

US Open 2014 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25/8 đến 8/9 tới đây. Hiện, Rafael Nadal và Serena Williams là các nhà đương kim vô địch tại nội dung đơn nam và đơn nữ của US Open.

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.