Vì sao nhiều tay vợt mạnh lại bỏ cuộc tại Cincinnati?

Cập nhật 05:10 ngày 21/08/2015

Các khán giả của giải quần vợt Cincinnati có quyền không hài lòng khi chứng một loạt những hạt giống của giải ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ đồng loạt thất bại tại vòng 1. Không những vậy, những cái tên được chú ý nhất lại bỏ cuộc giữa chừng. Vậy đâu là lý do cho những sự bỏ cuộc đầy bất ngờ này?

 





Hạt giống số 2 của Cincinnati Open 2015 - Maria Sharapova đã thông báo không thể tham dự giải đấu do chưa bình phục chấn thương chân phải. Trước đó Sharapova cũng không tham dự Rogers Cup vì lý do tương tự.

Cùng với Sharapova, cô chị nhà Williams là Venus cũng rút khỏi Cincinnati Masters vì lý do sức khỏe. Venus đã chơi trận mở màn, vượt qua Zarina Diyas, nhưng cảm thấy không đủ sức khỏe để góp mặt tại vòng 2, nơi cô gặp Ana Ivanovic. Thông tin từ ban tổ chức Cincinnati Masters cho biết, Venus bị sốt virus.

Hạt giống số 4 Petra Kvitova và ngôi sao của quần vợt Canada Eugenie Bouchard cũng đa lần lượt nói lời chia tay giải đấu trước những đối thủ ít tên tuổi hơn.

Ở nội dung đơn nam, tay vợt hạt giống số 4 người  Nhật Bản, Kei Nishikori cũng xin rút khỏi giải đấu ATP 250 ở Cincinnati với lý do dành thời gian nghỉ ngơi vì gặp vấn đề về hông.

Ngay ở vòng 1, đã có tới 4 tay vợt nam bị loại, trong đó có những tên tuổi như Gael Monfils, John Isner, Milos Raonic và Gilles Simon. Trong khi đó có 6 hạt giống đơn nữ cũng chia tay ngay từ vòng 1.

Có thể thấy, sự thiếu quyết tâm của các tay vợt mạnh tại Cincinnati có thể dễ dàng lý giải bởi tất cả đều cẩn trọng ở thời điểm này khi Mỹ mở rộng đã rất cận kề và họ đều không dám mạo hiểm với tình hình sức khỏe trước thềm giải Grand Slam cuối cùng của năm sẽ khởi tranh vào ngày 31/8.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Tuấn Dương
(Thethao.vtv.vn)

Holger Rune vào tứ kết Bavarian International

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Với tư cách là ĐKVĐ của Bavarian International, Holger Rune đang rất cố gắng hướng tới việc bảo vệ chức vô địch của mình.