Wimbledon 2020 nhận số tiền bồi thường lớn khi bị hủy

Anh Quân, Lê Kiên (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:35 ngày 10/04/2020

VTV.vn - Giải quần vợt Wimbledon 2020 đã bị hủy, nhưng BTC sẽ nhận được khoản tiền bồi thường lớn, bù đắp cho những thiệt hại khi giải năm nay không thể diễn ra.

Theo các nguồn tin, BTC giải quần vợt Wimbledon sẽ nhận được số tiền bồi thường lên đến 141 triệu đô la Mỹ do giải đấu năm 2020 bị hủy. Đó là nhờ gói bảo hiểm mà BTC giải đấu này đã mua 17 năm nay. Các nguồn tin cũng cho biết, BTC giải Wimbledon đã chi ra 2 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra đại dịch và sau 17 năm, tổng số tiền mà BTC giải Wimbledon đã chi ra cho gói bảo hiểm này là 34 triệu đô la Mỹ. Theo phóng viên tài chính uy tín Darren Rovell, gói bảo hiểm này được BTC giải Wimbledon tiến hành mua sau khi xảy ra dịch bệnh SARS vào năm 2003.

Wimbledon 2020 nhận số tiền bồi thường lớn khi bị hủy - Ảnh 1.

Tờ Dailymail cho biết, số tiền 141 triệu đô la Mỹ sẽ giúp BTC giải Wimbledon giảm bớt phần nào thiệt hại do giải đấu năm nay bị hủy và số tiền thiệt hại này ước tính lên đến hơn 325 triệu đô la Mỹ. Ngày 01/4 vừa qua, BTC giải Wimbledon đã thông báo hủy giải đấu năm nay và đây là lần đầu tiên giải đấu này không thể diễn ra kể từ năm 1945.