Phát hiện một loài chim mới tại Colombia

TTXVN-Thứ tư, ngày 23/10/2019 21:44 GMT+7

Loài chim mới được phát hiện tại Colombia. (Nguồn: twitter)

VTV.vn -Mới đây, chính quyền thành phố Cali, Tây Nam Colombia công bố phát hiện một loài chim mới đặc trưng tại vùng này.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Icesi đã phát hiện loài chim "Tororoi" tại Công viên quốc gia Farallones ở Cali. Loài chim này có chiều dài khoảng 8 cm và lông màu nâu. Nhóm nghiên cứu cho biết rất khó để phát hiện chim Tororoi do bản chất của loài chim này "rất nhút nhát" và hay lảng tránh con người. Tòa thị chính Cali đã đăng video về loài chim mới phát hiện trên mạng xã hội.

Colombia được xem là quốc gia có quần thể các loài chim đa dạng nhất thế giới. Theo thống kê, hiện có gần 2.000 loài chim sinh sống tại quốc gia Nam Mỹ này.

Loài chim cổ nhất thế giới vừa được phát hiện ở New Zealand Loài chim cổ nhất thế giới vừa được phát hiện ở New Zealand

VTV.vn - Hóa thạch của loài chim này đã được tìm thấy tại một địa điểm có nhiều hóa thạch nổi tiếng của New Zealand.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước