Phôi thai phát triển trong não cô gái 26 tuổi

Viết Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 26/04/2015 20:53 GMT+7

Yamini Karanam bất ngờ khi biết "khối u" bên trong não chính là người chị em song sinh của cô. (Ảnh: NBC Los Angeles)

VTV.vn - Mới đây, các bác sỹ Mỹ đã bất ngờ khi phát hiện một phôi thai đang phát triển trong não của cô gái 26 tuổi.

Các bác sĩ phát hiện ra phần phôi thai song sinh, có tên y học là teratoma, đã có đầy đủ xương, tóc và răng, bên trong não của Yamini Karanam 26 tuổi, đến từ bang Indiana, Mỹ 26 tuổi.

Tháng 9 năm ngoái, Yamini đến bệnh viện để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế sau khi bắt đầu gặp khó khăn trong giao tiếp và đọc hiểu. Thời điểm đó, các bác sĩ không thể xác định rõ được bệnh tình của cô sinh viên này cho tới khi tiến hành phẫu thuật qua một lỗ nhỏ trên hộp sọ.

Bác sĩ phát hiện ra khối u nằm bên trong não bộ chính là bào thai người chị em song sinh không thể phát triển hoàn thiện và đã chết của Yamini. Được biết, khối u này trong thuật ngữ y học được gọi là u quái. Tuy nhiên các bác sĩ nhận định, đây chỉ là chỉ là một khối u lành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước