Tài sản của 1% người giàu nhiều hơn phần còn lại của thế giới

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 20/01/2015 06:30 GMT+7

Khoảng cách giàu nghèo đang trở nên nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm qua, theo Osfam (Ảnh: AFP)

Khối tài sản tích lũy của những người giàu nhất chiếm 1% dân số thế giới sẽ sớm vượt qua toàn bộ tài sản của 99% dân số còn lại của thế giới vào năm 2016.

Đây là nhận định được Oxfam - tổ chức phi Chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực phát triển, chống đói nghèo và nhân đạo - đưa ra trước thềm Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Các nghiên cứu của Oxfam đã chỉ ra rằng tài sản nằm trong tay của nhóm người giàu nhất thế giới đã tăng từ 44% của cải toàn cầu vào năm 2009 lên 48% vào năm 2014. Với đà gia tăng hiện nay, của cải trong tay nhóm dân số giàu có nhất thế giới sẽ vượt mức 50% vào năm 2016.

Theo Oxfam, tình trạng chênh lệch giàu nghèo đã gia tăng tới mức nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm qua. Báo cáo của Oxfam cũng cảnh báo, sự bùng nổ bất bình đẳng đang ghìm lại bước tiến trong cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước