Ấn Độ đầu tư 1,5 tỷ USD nâng cấp 20 trường đại học

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/10/2017 08:58 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 14/10 thông báo, đầu tư 100 tỷ Rupee (khoảng 1,5 tỷ USD) để nâng cấp 20 trường đại học của nước này đạt đẳng cấp quốc tế.

Tuyên bố trên được ông Modi đưa ra khi tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Patna, ở bang miền Đông Bihar.

Trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2016, không có trường đại học nào của Ấn Độ lọt vào top 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

Tỷ lệ nghiên cứu thấp, lượng sinh viên nước ngoài theo học ít là những nguyên nhân khiến các trường đại học của Ấn Độ nằm ở vị trí dưới của bảng xếp hạng.

Xếp hạng Webometrics 2017: 8 đại học Việt Nam vào top 100 Đông Nam Á Xếp hạng Webometrics 2017: 8 đại học Việt Nam vào top 100 Đông Nam Á

VTV.vn - Theo bảng xếp hạng Webometrics tháng 1/2017 (đánh giá trang web các trường đại học) vừa được công bố, Việt Nam có 8 trường đại học vào top 100 khu vực Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước